Sóc Trăng: Bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng chùa Phước Long

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 14-12 (mùng 9-11 ÂL), Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng đã chính thức bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Đắc Liên trụ trì chùa Phước Long, ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách và tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa.

Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành và Tăng Ni, Phật tử huyện Kế Sách đồng đến tham dự và tặng quà lưu niệm.

Về phía chính quyền có ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo huyện Kế Sách cùng quý vị đại diện chính quyền xã An Lạc Thôn và ấp An Thới sở tại.

Đạo tràng Phật tử.jpg
TT Thích Thiện Thạnh đọc Quyết định.jpg

TT. Thích Thiện Thạnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì

Được biết, chùa Phước Long do ông Huỳnh Văn Trăm đứng ra xây dựng vào năm 1870 trên phần đất 5.130m2 của ông Lê Văn Quí hiến cúng. Từ năm 1928 đến năm 1977 có những vị đến trông coi hương khói cho chùa như: HT.Thích Thiện Đạo, HT. Thích Thiện Tỉnh, ông Lê Văn Cương và ông Lê Văn Tiến v.v… Trải qua những năm tháng chiến tranh, ngôi chùa cũng nhiều lần dựng lên sụp xuống.

Năm 1977, Sư Thích Giác Tấn về tu sửa lại chùa Phước Long bằng cột cây và lợp mái lá. Đến năm 1984, Sư cô Thích nữ Đắc Liên về xây dựng lại chùa Phước Long bằng vật liệu xi măng cốt thép bán kiên cố và ở tu học từ đó cho đến nay.

HT Thích Thiện Sanh trao quyết định.jpg


HT. Thích Thiện Sang trao quyết định

Tân trụ trì phát nguyện.jpg

Sư cô tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Sư cô Thích nữ Đắc Liên, thế danh Phạm Thị Xiếu, sanh năm 1962 tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1980, xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Giác Thới tại tịnh xá Ngọc Thuận, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Năm 1984 về công quả và tu học tại chùa Phước Long, ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Gần 30 năm gắn bó với ngôi chùa Phước Long, Sư cô Thích nữ Đắc Liên luôn tinh tấn tu hành, có tâm nguyện thiết tha với lý tưởng giải thoát của Đức Phật, được bà con Phật tử quý mến, Giáo hội và chính quyền các cấp tin tưởng.

Lễ đặt đá 1.jpg

Quang cảnh lễ đặt đá

Lễ đặt đá 2.jpg
Lễ đặt đá 3.jpg
Lễ đặt đá.jpg

Tại buổi lễ TT. Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự tuyên đọc Quyết định và HT. Thích Thiện Sanh thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự trao Quyết định cho Sư cô Thích nữ Đắc Liên làm trụ trì chùa Phước Long, ấp An Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Sau lễ bổ nhiệm, Chư Tôn đức Tăng ni và hàng trăm Phật tử tiến hành lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày