Sóc Trăng: Hội nghị giữa nhiệm kỳ Phật giáo huyện Thạnh Trì

(GNO-Sóc Trăng): Vào ngày 11-12, tại chùa Khánh Lâm, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị đã tiến hành Hội nghị sơ kết công tác Phật sự giữa nhiệm kỳ V (2006-2011) nhằm bổ sung nhân sự, kiện toàn tổ chức hành chánh.

Đến Chứng minh và tham dự Hội nghị có HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành trong tỉnh, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và 100 Phật tử tại địa phương.

ST (1).jpg
ST (5).jpg

Toàn cảnh hội nghị

Về phía Chính quyền có ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Thol - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Lương Quốc Khởi - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạnh Trị cùng quý vị lãnh đạo huyện Thạnh Trị và địa phương cùng tham dự.

Sau phần nghi thức, TT. Danh Muôl - Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị đọc diễn văn khai mạc Hội nghị, ĐĐ. Thích Phước Sơn đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự giữa nhiệm kỳ V (2006-2011); ĐĐ. Lý Minh Đức đọc phương hướng hoạt động Phật sự nữa cuối nhiệm kỳ.

ST (2).jpg

HT. Thích Thiện Sanh trao con dấu cho Ban đại diện

Ngay sau đó, TT. Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đọc quyết định và toàn văn quy chế sử dụng khuôn dấu tròn của Ban Đại diện Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; HT. Thích Thiện Sanh trao ấn dấu cho Ban Đại diện, Thượng tọa Danh Muôl - Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị cung kính đón nhận.

Nhân dịp này, TT. Thích Thiện Thạnh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng công bố danh sách dự kiến nhân sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị và HT. Thích Thiện Sanh lấy biểu quyết, 100% đại biểu nhất trí thông qua.

ST (3).jpg

Trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân huyện

Hội nghị suy cử TT. Danh Muôl làm Chánh Đại diện kiêm Ủy viên Tăng sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị, ĐĐ. Thích Thiện Lợi làm Phó Đại diện Thường trực kiêm Ủy viên Hoằng pháp, ĐĐ. Lý Minh Đức làm Phó Đại diện kiêm Ủy viên Hướng dẫn Phật tử, ĐĐ. Thích Phước Sơn làm Thư ký Ban Đại diện…v.v. Toàn thể thành viên Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị ra mắt trước Hội nghị và phát nguyện thực hiện tốt phương hướng công tác Phật sự đã đề ra.

ST (4).jpg

Tân Ban Đại diện ra mắt Hội nghị

Ông Lưu Chính Hố - Cán bộ Phòng Nội vụ thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thạnh Trị đọc quyết định tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

TT. Thích Thích Minh Hồng - Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự Tỉnh hội đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cho tập thể Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Thol - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thạnh Trị đại diện đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tại huyện nhà vào công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong lời đạo từ, HT. Thích Thiện Sanh cám ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị trong các nhiệm kỳ qua hoạt động tốt như báo cáo vừa nêu trước Hội nghị. Hòa thượng kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, tham gia phong trào gây quỹ ngày vì người nghèo, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, đưa đất nước tiến lên một tầng cao mới, làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Dịp này, Hội nghị đón nhận nhiều phần quà của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, UBMTTQ, Phòng Nội vụ huyện Thạnh Trị, Ban Đại diện Phật giáo huyện bạn …

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày