Sóc Trăng: Khánh thành chùa Thới Hưng, huyện Mỹ Xuyên

(GNO-Sóc Trăng): Ngày  02 tháng 01 năm 2011 (nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Dần), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo  Sóc Trăng, Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên, Sư cô Thích nữ Diệu An đã tổ chức lễ lạc thành, hoàn nguyện công trình xây dựng chùa Thới Hưng, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

Đến chứng minh  buổi lễ có  HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng; HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự ; HT. Thích Nhật Huệ - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáoTrà Vinh cùng chư tôn đức Ban thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội và các tỉnh thành.

Cảnh khánh thành chùa Thới Hưng.jpg

Quang cảnh chùa Thới Hưng  trong ngày Khánh thành

Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm.jpg

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm

Chư Tôn đức Tăng.jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường 1.jpg

Phật tử dâng hoa cúng dường

Phật tử dâng hoa cúng dường.jpg

Ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, bà Huỳnh Thị Sen - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng quý vị đại diện chính quyền Mặt trận cấp huyện, thị trấn Mỹ Xuyên, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến dự, tặng quà và chúc mừng . 

Chư Tôn đức tặng quà 1.jpg
Chư Tôn đức tặng quà 2.jpg
Phật tử dâng cúng Ngọc Xá Lợi.jpg

Phật tử dâng Xá Lợi cúng dường để tôn trí tại Thới Hưng  

Chùa Thới Hưng do ông Nguyễn Văn Sửu và bà Đào Thị Thuận thành lập vào năm 1974. Trải qua những năm tháng của dòng đời, chùa Thới Hưng cũng chịu bao nỗi thăng trầm và từ từ biến hoại. Cũng có nhiều Tăng ni đến đây muốn chấn hưng ngôi Bảo điện, nhưng không đủ duyên nên cũng đã ra đi.

HT Thích Thiện Sanh ban đạo từ.jpg

HT Thích Thiện Sanh ban đạo từ

Sư cô trụ trì báo cáo xây dựng.jpg

Sư cô Trụ trì báo cáo công tác trùng tu

Cắt băng khánh thành.jpg
Cắt băng vào Chánh điện.jpg

Vào năm 2004, Sư cô Thích nữ Diệu An được Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng bổ nhiệm  làm trụ trì . Ngày Sư cô về làm trụ trì  ngôi chùa chỉ còn là túp lều xơ xác, không đủ sức chịu đựng với  mưa gió. với tâm nguyện xây dụng lại ngôi chùa, vào ngày 25 tháng 09 năm Đinh Hợi, Sư cô đã quyết định trùng tu ngôi Tam Bảo để  Phật tử trở về có nơi tu tập .giờ đây công trình đại trùng tu chùa Thới Hưng đã thành tựu viên mãn, đây là niềm vui chung cho tất cả mọi người, thể hiện niềm vui ấy Sư cô Thích nữ Diệu An long trọng tổ chức đại lễ khánh thành chùa Thới Hưng để tạ ân Tam Bảo, để tri ân chư tôn đức giáo phẩm , đồng thời ghi nhận những tấm lòng vàng, những đạo tâm  của toàn thể quý Phật tử.

Chính quyền tặng quà.jpg

Đại diện chính quyền địa phương tặng quà chúc mừng

ông Trần Minh-Phó Giám đốc SNV tặng quà.jpg

Ông Trần Minh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh tặng quà

Nhân lễ khánh thành, quý Phật tử tại Tp Hồ Chí Minh và hải ngoại đã phát tâm cúng dường năm viên Ngọc Xá Lợi tôn trí phụng thờ tại ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Thới Hưng, nhằm giúp đồng bào Phật tử tại địa phương đến chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày