Sóc Trăng: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh khai mạc liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng tổ chức liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng tổ chức liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-7, tại chùa Chrôi Tưm Châs (P.10, TP.Sóc Trăng), Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng tổ chức liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn năm 2023.
Ra mắt Ban Quản trại

Ra mắt Ban Quản trại

Chứng minh lễ khai mạc có sự hiện của Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Nhật Quang, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Lập, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Thượng tọa Lý Đen, Ủy viên Ban Trị sự, trụ trì chùa Chrôi Tưm Châs; lãnh đạo địa phương sở tại, Ban Hộ tự chùa.

Huynh trưởng Phước Trí - Trương Bá Sáu

Huynh trưởng Phước Trí - Trương Bá Sáu

Tại lễ khai mạc, Huynh trưởng Phước Trí - Trương Bá Sáu, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng đã tuyên đọc quyết định của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh công nhận thành phần Ban Quản trại với 8 thành viên do Huynh trưởng Phước Trí, Trương Bá Sáu làm Trại trưởng.

“Hệ thống sinh hoạt của đoàn thể Gia đình Phật tử được chia thành nhiều bậc chương trình rèn luyện từ thấp đến cao, trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn là bậc huấn luyện thấp nhất, nhưng kỳ thật rất quan trọng trong việc xây dựng đàn - đội - chúng”.

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Thạnh đạo từ đã tán thán tinh thần của anh chị em trong Ban Quản trại nói riêng và Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã nỗ lực hết mình dù nhân sự khá mỏng vẫn quyết tâm tổ chức liên trại huấn luyện nhằm đào tạo hàng ngũ kế thừa. Hòa thượng nhắn nhủ đến các trại sinh phải luôn tinh tấn tu sửa để bản thân ngày thêm “tinh khiết , góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn diễn ra từ ngày 28 – 30-7-2023 cho gần 100 trại sinh tham dự. Trong 3 ngày này, trại sinh sẽ được huấn luyện đúng với tài liệu do Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư ban hành.

Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng nhân sự còn khá mỏng

Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng nhân sự còn khá mỏng

Được biết, Sóc Trăng là tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, do đặc thù, tổ chức Gia đình Phật tử tỉnh nhân sự còn khá mỏng. Hàng ngũ huynh trưởng vừa thiếu lại vừa non kinh nghiệm, do đó, năm 2018, Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư đã chọn chùa Chrôi Tưm Châs tổ chức liên trại huấn luyện 3 cấp: Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang cho các tỉnh Tây Nam Bộ.

Sau trại, hàng ngũ huynh trưởng nơi đây cũng chỉ tự thân vận động, kinh nghiệm còn hạn chế. Việc Phân ban Gia đình Phật tử Sóc Trăng tổ chức trại huấn luyện cho lứa tuổi ngành Thiếu và Đồng niên nhằm đào tạo cho các em có khả năng trở thành Đầu Thứ đàn, Đội Chúng trưởng, phó để dẫn dắt các em tại đơn vị mình đang sinh hoạt.

Liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn là môi trường rèn luyện cho các em trưởng thành

Liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn là môi trường rèn luyện cho các em trưởng thành

Liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn là môi trường rèn luyện cho các em trưởng thành hơn là cơ hội để học hỏi, giao lưu, gắn kết tình lam với các bạn Đoàn từ những đơn vị khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức và chùa Phật Học Xá Lợi

GNO - Sáng 29-7 (16-6-Bính Ngọ), tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Trung ương Giáo hội trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), bậc tôn túc lãnh đạo có nhiều công lao đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, xây dựng Giáo hội và phụng sự dân tộc.

Thông tin hàng ngày