Sri Lanka: Trả tự do cho 2.600 tù nhân để kỷ niệm 2.600 năm ngày Phật thành đạo

Giác Ngộ - Hôm thứ Ba, 17-5, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã ra quyết định trả tự do cho 2.600 tù nhân đang bị giam giữ tại 29 nhà tù trên cả nước trong dịp Đại lễ Vesak và cũng là để kỷ niệm 2.600 năm ngày Đức Thích Ca thành đạo.

Ông Asoka Hapuarachchi, một đại biểu của chính quyền trung ương Sri Lanka , đã cho Hãng tin AFP hay: “Chúng tôi đã trả tự do cho những phạm nhân phạm tội nhẹ và những người đã thi hành bản án nhiều năm và sắp mãn hạn tù”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày