Tại lễ tổng kết, HT.Thích Quảng Xả nhắc Tăng Ni tu hành

GNO - Chiều 10-1, tại chùa Huệ Chiếu (VP BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum) ở TP.Kon Tum đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

0238.jpg


Quang cảnh hội nghị

Tại đây, ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Chánh thư ký BTS tỉnh điểm qua một số công tác Phật sự nổi bật năm 2019.

Theo đó, BTS tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền Đại lễ Vesak cho 5 tỉnh Tây Nguyên tại VP BTS - chùa Huệ Chiếu; trang trí 7 hoa sen trên dòng sông Đăk La và 22 chiếc xe hoa diễu hành TP.Kon Tum; tổ chức thành công lễ Uống nước nhớ nguồn tại chùa Khánh Lâm (H.Kon Plông) và lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Kỳ Quang.

Ngoài ra, đã bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Linh - ngôi chùa vùng biên giới H.Đắk Glei - TP.Kon Tum; giới thiệu 3 giới tử thọ giới Tỳ-kheo và 7 Sa-di; thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo, tổ chức 2 điểm An cư kiết hạ. Mỗi tháng 2 lần trùng tuyên giới luật, truyền đạt Phật học phổ thông và chứng minh bố-tát cho các thiện tín đã thọ Thập thiện, Bồ-tát giới.

Tổ chức khóa tu mùa hè thường niên tại chùa Pháp Hoa thu hút được hàng trăm sinh viên, Phật tử tham dự; duy trì khóa tu mùng 10 hàng tháng cho bà con Phật tử là người dân tộc thiểu số; cùng nhiều khóa tu khác tại các tự viện; tham gia hội trại họp bạn toàn quốc và hội trại 5 tỉnh Tây Nguyên, huấn luyện kỹ năng cho huynh trưởng và đoàn sinh; thành lập thêm 3 tổ chức Gia đình Phật tử; thành lập 3 cơ sở tự viện mới; rót đồng đúc đại hồng chung tại một số cơ sở tự viện...

Nhiều tự viện được sửa chữa, xây mới, có phòng đọc sách, phòng nghe pháp, và tài liệu nghiên cứu đáp ứng nhu cầu tu học của đông đảo bà con Phật tử. Đặc biệt, đã vận động quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa tổng cộng 45 đợt từ thiện với hơn 57.000 phần quà, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

0241.jpg


HT.Thích Quảng Xả đạo từ tại hội nghị

HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh chủ trì hội nghị đã ban đạo từ tán dương công đức Tăng Ni trong tỉnh đã không ngại khó khăn dấn thân về nơi xa xôi, nghèo khó để hành đạo, hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó.

Hòa thượng mong muốn chư Tăng Ni dù công tác Phật sự đa đoan nhưng cũng phải luôn tranh thủ thời gian công phu tu tập hằng ngày để đạo lực, tâm lực được kiên cố, tiếp tục trên con đường hoằng pháp lợi sanh góp phần lớn trong việc xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội mỗi ngày một phát triển bền vững.

0251.jpg

0253.jpg
Tuyên dương công đức và tặng quà cho Phật tử là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...
Ảnh Minh Họa .nguồn Làng Cười

Ngày lành tháng tốt

GNO - Hiện lòng tôi rất hoang mang, lo lắng và không biết giải quyết làm sao? Xin quý Báo cho biết về ngày tốt, xấu có thực không? Nếu không tại sao trong chùa các thầy lại coi ngày? Lòng hơi lo sợ vì nếu không nghe lời thầy thì sau này biết đâu gặp nhiều điều không vui hay trắc trở do cưới không đúng ngày tháng tốt.

Thông tin hàng ngày