Tại sao chư Tăng Ni phải an cư 3 tháng vào mùa hè?

GNTV - Sau khi Tăng đoàn được thành lập và chia muôn ngả truyền bá chánh pháp, Đức Phật đã chế định việc an cư để Tăng đoàn hội tụ một chỗ cùng tu tập chung sau thời gian dài đi giáo hóa chúng sanh.

Vậy tại sao mỗi năm chư Tăng Ni phải an cư 3 tháng vào mùa mưa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua sự chia sẻ của HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM.

Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) để theo dõi và ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày