Tân Bình: Chùa Phổ Quang tổ chức lễ dâng y và Tự tứ

GNO - Sáng nay, 12-8, chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường pháp y, khánh tuế chư tôn giáo phẩm trong Ban chỉ đạo an cư, Ban chức sự hạ trường.

1- chư tôn đức chứng minh .jpg


Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo an cư, chứng minh hạ trường Phổ Quang; HT.Thích Như Niệm, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Hóa chủ hạ trường; cùng chư tôn Hòa thượng HĐCM, Chứng minh BTS GHPVN TP.HCM; chư tôn  đức Ủy viên HĐTS, BTS GHPGVN TP. HCM, quận Tân Bình và toàn thể chư tôn đức hành giả an cư đồng tham dự.

2- chư hành giả dâng lời khánh tuế a2b4354bef1d0843510c.jpg


Chư hành giả tác bạch khánh tuế

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Nhựt - tri sự chùa cung đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh dâng lời tác bạch khánh tuế và cúng dường pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu đến chư tôn đức Tăng trong Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo an cư và Ban chức sự hạ trường.

3- HT Thích Trí Quảng ban đạo từ .jpg


HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

HT.Thích Trí Quảng thay mặt Ban chứng minh gửi lời chúc mừng chư hành giả đã hoàn mãn một mùa an cư kiết hạ, thêm một tuổi đạo trên bước đường tu học giải thoát.

Hòa thượng nhắc nhở chư Tăng phải luôn giữ chánh niệm, lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng; thực tập hạnh xả bỏ khi đã đủ, nhất là pháp y và tứ sự theo lời Phật dạy “người xuất gia chỉ ba y một bát”. Đồng thời, hãy mang hết những tinh hoa tu học trong ba tháng vào đời bằng con đường hoằng hóa lợi sanh.

Nhân mùa Vu lan, Đức Hòa thượng gửi lời chúc nguyện bình an toàn thể Phật tử. Ngài dạy:  “Phật tử hãy ghi nhớ - khi cha mẹ còn hiện tiền chính như Phật tại thế, hãy  làm tròn đạo hiếu theo tinh thần người Phật tử trong mùa Vu lan này.

4- nhị vị hòa thượng thiền chủ, phó thiền chủ tác pháp tự tứ .jpg
5- chư hành giả tác pháp tự tứ trước chư Hòa thượng.jpg


Tác pháp Tự tứ ra hạ

Buổi lễ kết thúc sau thời kinh Vu lan cầu nguyện.

Chiều cùng ngày buổi tác pháp Tự tứ được diễn ra trang nghiêm tại chánh điện dưới sự chứng minh của chư tôn đức Ban chức sự hạ trường.

H.Nguyện - Phước Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày