Tăng Ni dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp
Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-5, UBND quận 6 (TP.HCM) và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 6 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp tại hội trường UBND quận 6.

Hưởng ứng ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chư Tăng Ni, Phật tử quận 6 đã tham dự hội nghị với tinh thần tích cực nhầm chọn người tài - đức, có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực của Nhà nước cấp Trung ương, tỉnh, thành phố và huyện, xã,…

Trước khi bắt đầu hội nghị, đại diện cho tổ ứng cử viên, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM đã chúc sức khỏe và trao tặng phần quà lưu niệm đến chư Tăng Ni quận 6 nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Hòa thượng Thích Giác Vinh phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Giác Vinh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Giác Vinh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã nêu lên vấn đề nhập cảnh trái phép tại biên giới và đề xuất các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sau khi đắc cử sẽ có những chính sách quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn tình trạng trên. Hòa thượng cũng đề xuất cần triệt để khoanh vùng các nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 và tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng để tầm soát dịch bệnh.

Đại đức Thích Minh Thạnh đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Minh Thạnh đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Minh Thạnh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã nêu lên ý kiến về việc Quốc hội khóa XV cần tiếp tục cố gắng cải thiện thủ tục hành chính. Đại đức cũng trao đổi về các chính sách cụ thể hướng đến việc bảo vệ trẻ em, người già và phụ nữ trước những tệ nạn xã hội hiện nay, đặc biệt là đối tượng trẻ em bị bạo hành, xâm hại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày