Tăng Ni phòng dịch, chuẩn bị hồ sơ đất tôn giáo

GNO - Sáng nay, 24-2 (2-2-Canh Tý), tại chùa Như Lai (Q.Gò Vấp, TP.HCM), BTS GHPGVN quận đã tiến hành lễ bố-tát đầu năm.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT.Thích Nhật Thọ, HT.Thích Giác Thuận - đồng Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, cùng 110 chư tôn đức Tăng Ni các tự viên trên địa bàn quận.

9gv.jpg


110 chư tôn đức Phật giáo quận tham gia kỳ bố-tát đầu tiên trong năm Canh Tý

Tại buổi lễ, HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp bày tỏ hoan hỷ khi chư Tăng Ni về dự lễ bố-tát đầu năm rất đông đủ. Hòa thượng chúc chư tôn đức luôn được sức khỏe, bình an, cùng đoàn kết để góp sức xây dựng Phật giáo quận ngày một phát triển.

Hòa thượng nói, trong mùa dịch Covid-19, chư tôn đức cùng về một trú xứ tụng lại luật, ôn lại lời Phật dạy, tạo nên năng lượng lành, cầu nguyện chuyển hóa cơn dịch bệnh, để mọi người được bình an.

Dịp này, Ban Thư ký cũng báo cáo về các công tác Phật sự trong dịp Tết của Phật giáo quận; chúc mừng 10 vị trong quận được tấn phong giáo phẩm; cho biết tịnh thất Viên Minh có quyết định chuyển thành chùa Viên Minh. Qua đó lưu ý Tăng Ni nhắc nhở Phật tử giữ gìn sức khỏe, cẩn thận trong mùa dịch, giữ cho mình cũng là giữ cho cộng đồng được bình an trong mùa dịch.

Đặc biệt, lưu ý các tự viện chưa có giấy chủ quyền đất tôn giáo, chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ để trong thời gian tới Phật giáo quận sẽ làm việc với các cơ quan chức năng trong việc cấp quyền sử dụng đất tôn giáo.

2gv.jpg
HT.Thích Giác Thuận tặng hoa chúc mừng chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa

HT.Thích Giác Thuận sách tấn chư tôn đức làm việc phải dựa trên sự bình an bên trong mình.

“Tâm an vạn sự an, do đó chư tôn đức Tăng Ni phải có một nội lực vững vàng biểu hiện qua sự tu học nghiêm túc của chính mình. Được vậy mới an tâm trước sóng gió thế gian”, Hòa thượng nói.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày