Tăng Ni Q.Bình Thạnh cử hành lễ Tự tứ

GNO - Sáng nay, 3-9 (16-7-Canh Tý), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận Bình Thạnh đã vân tập về chùa Bửu Liên (P.25) và chùa Dược Sư (P.1) tác pháp Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2564.

bt1.jpg

Quang cảnh buổi lễ tại chùa Bửu Liên

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng đã vân tập chánh điện, niêm hương đảnh lễ Tam bảo, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Trưởng lão HT.Thích Giải Kinh và HT.Thích Tịnh Giác được cung thỉnh tự tứ nhơn, tác pháp cho đại chúng. Sau đó, các hành giả lần lượt đối thú tự tứ.

Nghi thức Tự tứ đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư của người xuất gia, giúp hành giả tăng trưởng đạo hạnh cũng như thăng tiến trên con đường tu tập qua việc cử tội trên ba phương diện (thấy, nghe, nghi ngờ). Qua đó, mỗi hành giả nhận ra lỗi lầm của mình, ăn năn và sám hối để thân tâm trở nên thanh tịnh. Hành động xin người khác chỉ lỗi cho mình cũng giúp dẹp trừ bản ngã phàm phu nơi mỗi người, giúp hành giả tu học hòa nhập vào dòng chảy của bậc Thánh.

bt8.jpg

Chư tôn đức niêm hương cúng Phật

bt4.jpg

Cử hành nghi thức đối thú tự tứ

bt2.jpg

Chư tôn đức Tăng tác bạch thực hiện tự tứ

bt10.jpg

Chư Tăng đối thú tự tứ

bt3.jpg

Phật tử tác bạch cúng dường trai tăng nhân mùa Vu lan

TT.Thích Tâm Chơn, Trưởng BTS GHPGVN quận cho biết, do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm phòng tránh việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, BTS Phật giáo quận hạn chế việc tổ chức lễ Vu lan đông người tham dự như các năm trước; thay vào đó, chỉ cử hành nghi thức tự tứ theo luật Phật chế.

Được biết, năm nay toàn quận Bình Thạnh có 467 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư (160 vị), 12 điểm an cư tại chỗ; riêng chư Tăng kiết giới an cư tại chỗ tại chùa Bửu Liên, tập trung bố-tát mỗi tháng hai kỳ.

bt5.jpg

Chư hành giả Ni vân tập về chùa Dược Sư tác pháp Tự tứ

bt9.jpg

Chư Ni cầu Đại Tăng giáo giới tại chùa Bửu Liên

bt6.jpg

Năm nay có 160 hành giả Ni an cư tập trung tại trường hạ chùa Dược Sư

Q.Hậu - Nguyên Tài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày