Tăng Ni thắc mắc về giáo sản, quản lý chùa di tích

GNO - Chiều 23-7, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình phổ biến luật, nghị định liên quan tín ngưỡng, tôn giáo tại hạ trường chùa Hà Tiên (Vĩnh Yên).

_MG_8755.JPG


Quang cảnh buổi phổ biến luật, các quy định liên quan cho Tăng Ni tỉnh Vĩnh Phúc

Tại đây, ĐĐ.Thích tâm Vượng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS tỉnh, Trưởng ban TT-TT Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc thay mặt Tăng Ni nêu lên những thắc mắc và những vấn đề cần giải quyết của Tăng Ni các tự viện trong toàn tỉnh thời gian qua.

Cụ thể, về vấn đề giáo sản và tài sản cá nhân của một vị sư được xác định ra sao. Chư tôn đức lấy trường hợp cụ thể liên quan tới vụ việc chùa Nga Hoàng, vị trụ trì trước đây (ĐĐ.Thích Thanh Toàn, đã hoàn tục) có tuyên bố về sở hữu số tiền lớn, nếu có thì xác định giáo sản hay tài sản cá nhân bằng cách nào?

Bên cạnh đó, vấn đề xây dựng, trùng tu các chùa di tích gặp vướng mắc thủ tục, pháp lý; vai trò của vị trụ trì các di tích trong việc xây dựng, sửa chữa chùa di tích... cũng được nêu ra.

Ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế (Ban Tôn giáo Chính phủ) triển khai các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

Về những câu hỏi của Tăng Ni, theo ông Huy, một vị trụ trì đại diện mọi mặt của chùa, nên kể từ khi được bổ nhiệm trụ trì thì những tài sản của chùa do vị đó đại diện pháp lý đều là giáo sản. Còn những tài sản cá nhân trước đó, được thừa kế từ người thân... là tài sản cá nhân, không thuộc giáo sản.

Về việc quản lý cơ sở thờ tự là di tích, thì người quản lý phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa, quy định về việc bảo vệ và phát huy giá trị của công trình.

Ban TT-TT PG tỉnh Vĩnh Phúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày