Tăng Ni Thủ đô Hà Nội tụng kinh trong lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức dâng hương trước bảo tháp Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Trinh
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức dâng hương trước bảo tháp Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Trinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 16-9-Nhâm Dần (11-10-2022), nhân lễ Tuần lâm Tiểu tưởng Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Tăng Ni thủ đô Hà Nội đã đến đảnh lễ, trì tụng Từ bi Thủy sám cầu nguyện âm siêu dương thái.

Lúc sinh tiền, Đức Đệ tam Pháp chủ là bậc y chỉ giới luật cho Tăng Ni toàn thủ đô nhiều năm liền. Theo truyền thống thiền môn, mỗi khi trước và sau An cư kiết hạ cũng như các Đại giới đàn, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và Ban Chức sự các trường hạ đều đến tổ đình Viên Minh đảnh lễ bạch Đại lão Hòa thượng, tạ pháp, cầu giáo giới.

Trì tụng kinh văn trước Giác linh đài

Trì tụng kinh văn trước Giác linh đài

Nếp thiền môn này vẫn được giữ trong mùa tạ pháp hậu an cư vừa rồi, trong tâm niệm ngài vẫn thường trụ với Tăng Ni, Phật giáo thủ đô.

Trong chiều nay, theo chương trình lễ Tuần lâm Tiểu tường ngày thứ hai, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã dẫn đầu chư Tăng Ni Ban Thường trực đến đảnh lễ trước bảo tháp, thành kính trì tụng kinh văn trước Giác linh đài của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN.

Thành kính đảnh lễ bậc Giới sư của Tăng Ni thủ đô

Thành kính đảnh lễ bậc Giới sư của Tăng Ni thủ đô

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày