Hà Nội: Đại diện 18 trường hạ đến tổ đình Viên Minh đỉnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện 18 trường hạ tác bạch đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện 18 trường hạ tác bạch đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-8, chư tôn đức trong Ban Chức sự đại diện 18 trường hạ trong toàn TP.Hà Nội đã về lễ tạ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ nhân kết thúc khóa An cư Phật lịch 2566 tại trường hạ tổ đình Quang Lãng Viên Minh – chùa Ráng (huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội).

Đoàn do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội làm trưởng đoàn.

Chư tôn đức trong Ban Chỉ đạo An cư và Ban Tổ chức, Ban Chức sự của 18 trường hạ trở về tổ đình Viên Minh đảnh lễ, tạ ân Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức trong Ban Chỉ đạo An cư và Ban Tổ chức, Ban Chức sự của 18 trường hạ trở về tổ đình Viên Minh đảnh lễ, tạ ân Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Theo truyền thống hàng năm, chư tôn đức trong Ban Chỉ đạo An cư và Ban Tổ chức, Ban Chức sự của 18 trường hạ sau khi làm lễ tạ pháp tại các hạ trường, sẽ trở về tổ đình Quang Lãng Viên Minh để lễ Tổ và tạ ân Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Năm nay, tuy ngài đã không còn trụ thế nhưng để tưởng nhớ tới thâm ân sâu dày của ngài đối với Giáo hội nói chung và Phật giáo Thủ đô nói riêng, Tăng Ni đại diện cho 18 trường hạ trong toàn Thành phố đã trở về lễ tạ ngài bằng tấm lòng thành kính nhất, khép lại 3 tháng an cư giảng dạy kinh Đại Phương tiện Phật báo ân, hồi hướng công đức tưởng nhớ ngài.

Tăng Ni 18 trường hạ về tổ đình Viên Minh đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Tăng Ni 18 trường hạ về tổ đình Viên Minh đảnh lễ Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Sau đó, đoàn đã trở về chùa Bằng - Linh Tiên tự (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) lễ tạ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, ngôi Đường chủ của 18 trường hạ trong toàn TP.Hà Nội. Sau khi Thượng tọa Thích Đạo Phong dâng lời tác bạch lễ tạ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời chúc mừng tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni đã có mùa an cư thành tựu viên mãn, đón nhận thêm một tuổi hạ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đạo từ đến chư Tăng Ni 18 trường hạ TP.Hà Nội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đạo từ đến chư Tăng Ni 18 trường hạ TP.Hà Nội

Hòa thượng mong rằng sau khi kết thúc khóa hạ an cư, trở về các trụ xứ, chư vị Tăng Ni sẽ đem sở học của mình để hoằng pháp độ sinh, có nhiều hoạt động Phật sự "ích Đạo - lợi Đời", xiển dương chính pháp.

Dịp này, Thượng tọa Thích Đạo Phong đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự thông tri đến toàn thể chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội về kế hoạch tổ chức chương trình Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng, liệt sĩ, công an thủ đô và 3 liệt sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1-8-2022. Được biết, Đại lễ sẽ diễn ra trong hai ngày 20, 21-8-2022 tại chùa Bằng - Linh Tiên tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày