Tăng Ni tỉnh Tây Ninh vào mùa An cư

GNO - Sáng 12-4 ÂL (16-5), tại chùa Phước Thành (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563.

33.png

Toàn cảnh lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ

Chứng minh và tham dự lễ có: HT.Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT.Thích Huệ Tâm, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; TT.Thích Minh Bửu, Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Lý Trung Đông, Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương.

Thay mặt đại biểu các ban ngành tham dự, ông Trần Minh Nay phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2019 và lễ khai giảng An cư kiết hạ PL.2563. Ông Nay mong rằng toàn thể Tăng, Ni sẽ có một kỳ an cư an lạc trong chánh niệm.

34.png
Ông Trần Minh Nay trao lẵng hoa chúc mừng tới đại diện chư tôn đức

Theo thông lệ hàng năm, vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni tu sĩ phải vân tập một chỗ để trau dồi đạo hạnh, kiểm điểm thân tâm, bổ sung kiến thức về giáo lý, giáo luật, để có thêm kinh nghiệm trong việc hoằng dương Chánh pháp.

Được biết, khóa An cư kiết hạ năm nay tổ chức tại 2 điểm tập trung gồm chùa Phước Thành (xã An Tịnh) dành cho Tăng và chùa Niết Bàn (xã An Hòa) dành cho Ni. 

Dịp này, BTS GHPGVN huyện Trảng Bàng đã kết hợp tổ chức Đại lễ Phật đản 2019.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày