Tặng phẩm Vu lan 2012

GNO - Cứ đến tháng Bảy - mùa Vu lan, Giác Ngộ và Giác Ngộ nguyệt san lại có tặng phẩm cho bạn đọc.

Hiện, Giác Ngộ nguyệt san số đặc biệt (số 197 - tháng 8-2012) với chủ đề Vu lan - Mùa hiếu hạnh đã có mặt trên các sạp báo, phòng phát hành Giác Ngộ trên cả nước.

GN Nguyet san Vu lan.JPG
Bạn đọc với nguyệt san Giác Ngộ số 197 - Ảnh: GNO

Ở đó, bạn đọc sẽ tìm thấy những thông điệp gần gũi, giá trị, nhân văn về chữ hiếu trong giềng mối quan hệ cha mẹ-con cái, thầy-trò...

Cụ thể, là những bài viết mang tính triết lý, nghiên cứu sâu kinh điển cũng như những bài Phật pháp ứng dụng, sống đạo của chư tôn đức, học giả, cộng tác viên, các tác giả: HT.Thích Trí Quảng (Tu hành trong mùa Vu lan); Huỳnh Ngọc Chiến (Chữ Hiếu: Nền tảng làm người); Đỗ Hồng Ngọc (Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!); Chúc Phú (Phận làm con theo lời Phật dạy); Nguyễn Đăng (Vu lan: Tản mạn về mẹ và con); Thích Hạnh Tuệ (Sự cần thiết của đạo Hiếu trong đời sống xã hội hiện đại); Diệu Lan Lý Thu Linh (Trò chuyện với người mẹ quá cố của tôi - dịch); Chân Hiền Tâm (Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên); A Lan Nhã (Thương con như quỷ dạ-xoa...)...

Được biết, Giác Ngộ tuần báo số 656 ra ngày 23-8 tới đây sẽ là số đặc biệt, cũng có nhiều bài viết hay, ý nghĩa nhân mùa Vu lan 2012 - PL.2556.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi. Và đồng thời, có thể mua để làm quà tặng văn hóa có ý nghĩa trong mùa Vu lan này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...

Thông tin hàng ngày