Tặng quà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng sau bão lũ ở miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn từ thiện chùa Phổ Đà và chùa Xuân An (tỉnh Bình Thuận) do Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà con miền Trung vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua.

Dịp này, đoàn đã tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 500 nghìn đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước tương... cho bà con bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt đội mưa tận tay trao quà đến người dân
Đại đức Thích Nguyên Nguyệt đội mưa tận tay trao quà đến người dân

Theo đó, đoàn đã tặng 200 phần quà cho bà con xã Quảng An, Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); 300 phần quà đến bà con thôn Trà Rung, xã Húc, huyện Hương Hóa và thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tổng giá trị đợt trao quà lần này khoảng 250 triệu đồng.

An Nhiên

* Đà Nẵng: Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Từ thiện - Xã hội và Gia đình Phật tử Quang Châu tặng quà tại huyện Hòa Vang

Chiều ngày 3-11, Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Từ thiện - Xã hội đã tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng nề sau lũ lụt tại 11 xã ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Trao quà đến người dân gặp khó khăn tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Trao quà đến người dân gặp khó khăn tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Đợt này, doàn đã trao tặng 200 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân và bì thư tiền mặt, với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương trợ, được sự cho phép của Ni sư Thích nữ Minh Tịnh, trụ trì chùa Quang Châu, Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quang Châu đã vận động huynh trưởng và đoàn sinh tại đơn vị chung tay hỗ trợ các Gia đình Phật tử tại huyện Hòa Vang và cúng dường các chùa bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gây ra.

Ấm áp tình lam

Ấm áp tình lam

Tổng kinh phí của đợt tặng quà này gần 30 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đoàn Thanh - Nguyễn Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày