Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Vũng Tàu, chùa Từ Đàm trao quà đến bà con ảnh hưởng bởi bão lũ

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Vũng Tàu, chùa Từ Đàm động viên bà con vượt qua khó khăn
Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Vũng Tàu, chùa Từ Đàm động viên bà con vượt qua khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-11, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Vũng Tàu, chùa Từ Đàm (Anh quốc) đã tổ chức chuyến từ thiện miền Trung đợt 3, để tặng quà hỗ trợ đến bà con ảnh hưởng bởi bão lũ tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.
Đoàn trao quà đến bà con khó khăn bị ảnh hưỡng bão lũ

Đoàn trao quà đến bà con khó khăn bị ảnh hưỡng bão lũ

Tại buổi trao quà, Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân, Trưởng ban Từ thiện - Xã Hội TP thay mặt thành viên trong đoàn đã có lời chúc sức khỏe và an lành đến với bà con.

Theo đó, đoàn đã trao 1.000 phần quà, trong đó tặng 250 phần quà cho bà con tại hai xã Thanh Hương và xã Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế; tặng 350 phần quà tại xã Hải Dương, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; tặng 400 phần tại thôn Trằm, Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; . Mỗi phần trị giá 600.000 đồng gồm thực phẩm và tiền mặt 300.000 đồng.

Trao quà cho trẻ em

Trao quà cho trẻ em

Tiếp đó, tại thôn Trằm và Đakrong, Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, đoàn cũng trao 1.200 phần đến các trẻ em. Mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng gồm: bánh, kẹo, sữa, xúc xích, quần áo, tập học sinh.

Tổng trị giá chuyến từ thiện lần này 660 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày