Tảo xoắn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

GNO - Tảo xoắn (tảo spirulina) có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Ngoài được sử dụng để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tảo xoắn còn được dùng để tạo màu cho kẹo nhai, kẹo ngậm và thực phẩm đóng gói - theo Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Một số tác dụng của tảo xoắn

Nhiều nhà nghiên cứu thuộc Viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho rằng tảo xoắn có tác dụng điều trị các bệnh về chuyển hóa, bệnh tim mạch, giúp giảm cân, trị bệnh tiểu đường và cholesterol cao, hỗ trợ điều trị các bệnh về rối loạn cảm xúc, tinh thần như lo lắng, stress, suy nhược tinh thần và chứng mất tập trung do hiếu động thái quá.

tao xoan.jpg


Tảo xoắn (tảo spirulina) - Ảnh: Internet

Tảo xoắn còn có tác dụng điều trị các triệu chứng của tiền kinh nguyệt, bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (amyotrophic lateral sclerosis - ALS). Sự kết hợp giữa sắt và tảo spirulina có thể giúp cơ thể tẩy độc arsenic (thạch tín) từ nước uống.

Dù chưa có đầy đủ bằng chứng khoa học chứng minh các công dụng của tảo xoắn đối với sức khỏe nhưng tảo xoắn giàu dưỡng chất, có một số dưỡng chất không tìm thấy trong nguồn vitamin hằng ngày trong thực phẩm nhưng lại có trong tảo xoắn.

Các dưỡng chất có trong tảo xoắn

Theo FDA, tảo spirulina chứa nhiều calcium, niacin, potassium, magnesium, các vitamin nhóm B và sắt. Ngoài ra, trong tảo xoắn còn có các amino axit cần thiết cho cơ thể. Protein chiếm khoảng 60-70% trọng lượng tảo xoắn sau khi phơi khô.

Tảo xoắn có tác dụng chống oxy hóa?

Các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm sự phá hủy tế bào và DNA. Sự phá hủy này gây ra bệnh ung thư, tim mạch và các chứng bệnh mãn tính khác.

Một nghiên cứu về tác dụng chống oxy hóa của tảo xoắn được tiến hành trên 87 người Ấn Độ có thói quen ăn trầu. Ăn trầu theo văn hóa Ấn Độ là dùng sau bữa ăn, đám cưới, tiệc tùng một hỗn hợp lá trầu, thuốc lá và các nguyên liệu khác.

Người nhai trầu có nguy cơ mắc ung thư niêm mạc miệng (oral leukoplakia). Sau 1 năm nghiên cứu, 45% người nhai trầu giảm được các triệu chứng khi có dùng bổ sung tảo xoắn mỗi ngày. Nghiên cứu này tiến hành năm 1995, đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng và Ung thư.

Một nghiên cứu khác năm 2010 (Tạp chí Dược trong Thể dục thể thao) cho thấy trong tảo xoắn có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như hợp chất phenol, phycocyanins, tocopherols và beta-carotene, giúp tăng cường khả năng thi đấu của các vận động viên.

Năm 2008, một nghiên cứu về tác dụng giảm cholesterol của tảo xoắn được tiến hành trên 78 người từ 60-87 tuổi, dùng bổ sung 8g tảo xoắn mỗi ngày trong vòng 16 tuần. Kết quả cho thấy, sau nghiên cứu thì lượng cholesterol ở người dùng bổ sung được hạ giảm. Nghiên cứu xuất bản trên Tạp chí Biên niên Dinh dưỡng và Trao đổi chất.

Một nghiên cứu khác năm 2013 đăng trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp tiến hành trên 52 người từ 37-61 tuổi dùng bổ sung 1g tảo xoắn mỗi ngày trong vòng 12 tuần. Kết quả xét nghiệm máu sau nghiên cứu cho thấy lượng cholesterol xấu LDL, mức triglyceride trung bình giảm xuống. Tuy nhiên các chỉ số khối BMI và cân nặng thì không thay đổi.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng cần thêm bằng chứng từ nghiên cứu để có thể kết luận chắc chắn về khả năng chống oxy hóa của tảo xoắn.

Đức Hòa (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi thành viên Tăng Ni

GNO - Sự tồn tại của Tăng đoàn không phải là bất biến, sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ thể hiện ở số lượng, mà được thành tựu từ chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày