Tế bào gốc giúp cải thiện tổn thương sau đột quỵ

GNO - Tại Hoa Kỳ, có khoảng 800.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Trong số những người sống sót sau đột quỵ, có khoảng 70% bị biến chứng, làm cho đột quỵ trở thành nguyên nhân quan trọng gây tổn thương, khả năng di chuyển bị hạn chế hay tàn phế ở người trưởng thành.

Cũng có nhiều liệu pháp giúp cải thiện sự di chuyển và đi lại sau đột quỵ nhưng các liệu pháp này cũng chỉ hiệu quả khi được tiến hành trong vài giờ đầu của đột quỵ mà thôi.

dotquy.jpg


Bệnh nhân tập luyện sau tai biến - Ảnh minh họa

Gần đây, các nhà nghiên cứu trường Y khoa Đại học Stanford đã có phát hiện mang tính hứa hẹn trong việc giúp người bị hạn chế khả năng di chuyển và vận động sau đột quỵ.

Họ giả thiết rằng nếu tiêm tế bào gốc vào não bộ của bệnh nhân đột quỵ mãn tính sẽ giúp tăng tỷ lệ sống sót cho nhóm bệnh nhân này. Và trong một thử nghiệm lâm sàng về kỹ thuật này, các chuyên gia phát hiện ra rằng việc tiêm tế bào gốc có thể giúp bệnh nhân đột quỵ cải thiện khả năng vận động.

“Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là sự hồi phục đáng kể quan sát thấy ở một số bệnh nhân. Điều này nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Các bệnh nhân hồi phục trong 6 tháng đầu sau đột quỵ tuy sự hồi phục sau đó ít hơn hoặc không đáng kể”, chia sẻ của bác sĩ phẫu thuật thần kinh Gary Steinberg (Đại học Stanford).

Nghiên cứu chọn ra 18 bệnh nhân bị đột quỵ lần đầu tiên trong thời gian 6 tháng đến 3 năm trước khi thử nghiệm. Các chuyên gia tiêm tế bào gốc (được lấy từ tủy xương) vào phần não bị phá hủy do đột quỵ của bệnh nhân. Sau khi được xuất viện về nhà, các chuyên gia tiếp tục theo dõi sức khỏe của bệnh nhân thông qua các xét nghiệm máu, đánh giá lâm sàng và chụp hình não.

Kết quả cho thấy các tế bào gốc được tiêm vào thường không sống sót lâu trong não và biến mất sau 1-2 tháng sau khi được tiêm. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn có sự hồi phục đáng kể trong khoảng thời gian 6-12 tháng sau phẫu thuật. Trong đó, một số bệnh nhân ngồi xe lăn có thể đi đứng trở lại.

Loại tế bào gốc được sử dụng có thể là tế bào mô giữa (mesenchymal stem cells) thuộc các vùng cơ, tế bào mỡ, xương và gân (dây chằng). Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng tế bào gốc cũng được sử dụng để điều trị cho sự phá hủy của tế bào não do thiếu oxy (hypoxic-ischemic encephalopathy).

Trần Trọng Hiếu
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày