“Tết yêu thương” với 22.000 phần quà được trao

GNO - Ngay sau khi đi trở về từ Tây Bắc, trong ngày 26, 27-1, Ban TTXH Phật giáo TP.HCM tiếp tục chương trình Tết yêu thương, đến các huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh thăm hỏi, chúc Tết bà con.

Tại các địa phương này, đoàn đã trao quà cho các gia đình chính sách, người khuyết tật, người cao tuổi và một số gia đình khó khăn.

ha tinh10.jpg


Trao quà tại Hà Tĩnh

Do các xã ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nằm rất xa nên đoàn đã trao 300 phần quà cho đại diện của 3 xã vùng núi tại chùa An Thái. Sau đó, đoàn qua xã Kim Liên (H.Nam Đàn) trao tiếp 200 phần quà, rồi di chuyển đến Hà Tĩnh trao 1.200 phần quà tại 5 địa điểm gồm: xã Sơn Bằng (H.Hương Sơn), xã Tùng Ánh, xã Đức Vĩnh (H.Đức Thọ), xã Phú Lộc (H.Can Lộc) và xã Xuân Đan (H.Nghi Xuân).

Ngoài ra, khi tới xã Đức Vĩnh, biết chùa Ghềnh đang trong giai đoạn xây dựng, đoàn đã gửi 100 triệu cúng dường chùa và lì xì cho các em nhỏ trong chùa 5 triệu.

Đây cũng là chuyến đi cuối trong chương trình Tết yêu thương ở các tỉnh miền Bắc và Trung.

Được biết, trong 7 ngày vừa qua, đoàn đã đi qua 12 tỉnh, thành gồm Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trao 7.500 phần quà.

Trên đường đi, ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh mà bà con còn khó khăn, đoàn đã gửi lại 1.000 phần quà tới chư tôn đức ở mỗi nơi để liên hệ với chính quyền trao tặng cho bà con.

nghe an 5.jpg


Tại Nghệ An

Tổng kết chương trình lần này, trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam đoàn đã gửi 22.000 phần quà tới người dân trên cả nước. Mỗi phần quà bao gồm một phong bì 500 ngàn và một số nhu yếu phẩm theo từng địa phương.

Các phần quà trên do những mạnh thường quân nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam và một số doanh nhân khác phát tâm.

Ngọc Diệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày