"Thả trôi phiền muộn" in thêm 5.000 bản

GNO - Đây là cuốn sách do Saigon Books và NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành cách nay gần 2 tháng, được bạn đọc đón nhận tích cực với 7.000 bản in đầu tiên và nối bản đã bán hết.

Theo đó, với 100 bài viết ngắn, gói gọn trong 256 trang sách nhưng mang tới cho độc giả những bài học, thông điệp ý nghĩa và quý giá, để mỗi người có thể thực tập theo nhằm thả trôi phiền muộn, tìm được sự an lạc trong cuộc sống mà chúng ta đang đi qua mỗi ngày.

Tha troi phien muon 2.jpg
Sách tái bản được làm mới với số trang nhiều hơn, giá bán: 90.000 đồng/cuốn - Ảnh: Saigon Books


Nội dung sách lan tỏa và được bạn đọc thích thú một phần vì là tập hợp bài viết của nhiều người, với những suy nghiệm, trải nghiệm thực tế, đồng thời qua cách chuyển tải của người dịch là SC.Thích nữ Hạnh Đức (bút danh Suối Thông) - đang làm nghiên cứu sinh ngành Triết học tại Trung Quốc - đã làm cho tác phẩm mềm mại, mang âm hưởng Phật giáo với cái nhìn lạc quan, thấm đượm triết lý nhân quả, tư duy tích cực về mọi thứ đang diễn ra trong mình, quanh mình.

Đặc biệt, người dịch còn dùng toàn bộ nhuận bút của sách cho chương trình học bổng trao tới sinh viên - học sinh, nhằm chia sẻ niềm vui đã nhận được từ việc biên dịch đến với những bạn trẻ đang chinh phục mục tiêu học tập của mình.

“Tôi có phước duyên được xuất gia từ thuở nhỏ, được lớn lên từ sự chăm sóc và dạy dỗ từ chốn thiền môn. Vì thế luôn có tâm nguyện làm được điều gì hữu ích cũng sẽ cống hiến lại cho Phật pháp, cho xã hội, bằng những cách khác nhau. Nhuận bút cuốn sách này cũng như vậy, và những cuốn sau này (nếu có) cũng sẽ như thế”, Sư cô Hạnh Đức chia sẻ.

Lần tái bản mới này với số bản in là 5.000.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày