Thái Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2022

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) vào ngày 7-1 vừa qua.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có sự quang lâm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh,...

Về phía chính quyền có ông Trần Quang Minh, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Vũ Hồng Chuyên, Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh; ông Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc, khái quát một số thành tựu Phật sự cơ bản của Phật giáo Thái Bình trong năm 2022. Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự tóm tắt báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 877 ngôi chùa, 615 Tăng Ni. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 suy cử 35 Ủy viên trong Ban Trị sự (13 Ủy viên Thường trực).

Trong năm qua, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì cho 9 vị, kiêm nhiệm 2 vị; tiếp nhận Tăng Ni về sinh hoạt 5 vị và tiếp nhận 6 thiện nam, tín nữ xuất gia; có 460 Tăng Ni tham gia an cư tại 7 trường hạ và các trường Phật học. Hiện có trên 50 Tăng Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học. Công tác từ thiện xã hội trong năm của Phật giáo tỉnh Thái Bình là hơn 6 tỷ đồng.

Ghi nhận tại hội nghị

Ghi nhận tại hội nghị

Tại hội nghị, chư tôn đức đã thảo luận một số vấn đề về công tác An cư kiết hạ, quản lý Tăng sự, phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023, nhất là công tác Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội,... nhằm đảm bảo Phật sự của các ban mang tính gắn kết chuyên sâu.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tác bạch khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 2 Thượng tọa, 1 Ni trưởng, 9 Ni sư.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình tặng hoa khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục được suy tôn Phó Pháp chủ GHPGVN

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình tặng hoa khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục được suy tôn Phó Pháp chủ GHPGVN

Phát biểu đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa tán dương những thành tựu vượt bậc của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thượng tọa bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện để Phật sự năm 2023 của Phật giáo Thái Bình thêm khởi sắc về mọi mặt. Thượng tọa cũng kêu gọi Tăng Ni Phật tử các chùa, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm,... tiếp tục phát tâm công đức để công trình trụ sở hành chính của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sớm hoàn thành.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhắc nhở mỗi Tăng Ni cần noi gương các bậc tiền bối, luôn đoàn kết, hòa hợp, tinh tấn tu hành để góp phần đưa Phật giáo Thái Bình phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày