Lai Châu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổng kết Phật sự, trao quyết định chuẩn y nhân sự

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành trực thuộc
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành trực thuộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-1, tại chùa Linh Sơn (phường Tân Phong, TP.Lai Châu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành trực thuộc.
Chư tôn đức chủ trì hội nghị

Chư tôn đức chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Thượng toạ Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Đại đức Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ trong Ban Trị sự.

Về phía đại biểu chính quyền có ông Mạc Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Hà Thị Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy bản MTTQVN TP.Lai Châu, cùng hơn 200 Phật tử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại hội nghị, Lai Châu có 2 cơ sở thờ tự: chùa Linh Sơn và Linh Ứng, toàn tỉnh hiện có 22 vị Tăng phụng đạo, có khoảng trên 9.000 người tin theo đạo Phật trong đó có hơn 3.900 người có chứng điệp quy y Tam bảo; Tăng Ni Phật tử toàn tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả hoạt động từ thiện của Phật giáo tỉnh đạt được tổng trị giá trên 2 tỷ đồng...

Trong phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 đã nhấn mạnh một số hoạt động như: Tổ chức chúc Tết, thăm hỏi động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, bà con đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách địa bàn, hướng dẫn củng cố sinh hoạt cho Phật tử đi vào nề nếp; Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Phật sự, đưa giáo lý Phật đà đến với vùng đồng bào dân tộc,...

Chư Tăng theo dõi báo cáo tổng kết Phật sự

Chư Tăng theo dõi báo cáo tổng kết Phật sự

Tại hội nghị, Thượng toạ Thích Thanh Huân cũng báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và kết quả Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự GHPGVN. Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã thông qua và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn thuộc Ban Trị sự, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa đến Đại đức Thích Minh Tuân

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa đến Đại đức Thích Minh Tuân

Phát biểu tại hội nghị, ông Mạc Quang Dũng đã biểu dương các kết quả công tác Phật sự năm 2022 và sự đóng góp của Phật giáo tỉnh trên các mặt. Ông mong rằng, Ban Trị sự tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tặng hoa và trao giáo chỉ tấn phong Thượng toạ cho Đại đức Thích Minh Tuân, Chánh Văn phòng Tỉnh hội.

Trao một số phần quà đại diện cho các hộ khó khăn

Trao một số phần quà đại diện cho các hộ khó khăn

Được sự hỗ trợ của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao 1.150 phần quà với tổng trị giá trên 800 triệu đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Tết Quý Mão 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày