Thái Bình: Giao lưu giữa Phật giáo và Công giáo

GNO - Chiều qua, 11-12, tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt giao lưu liên tôn giáo với mục đích xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng phong trào thể thao trong các tôn giáo.

IMG_1600.JPG


Toàn cảnh buổi gặp mặt

Đại diện Phật giáo tỉnh tham dự buổi gặp mặt có TT.Thích Thanh  Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS. Đón tiếp đoàn đại biểu Phật giáo có ngài Linh mục Tổng Giám mục Giáo phận Thái Bình Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Linh mục Trịnh Tiến Thành, Giám đốc Tòa Giám mục.

Tại buổi gặp, ngài Tổng Giám mục và Thượng tọa Trưởng BTS tỉnh đã có lời phát biểu chào mừng, nhấn mạnh sứ mạng của các tôn giáo trong đời sống cộng đồng, mong muốn xây dựng khối đại đoàn kết anh em, cùng nhau xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp, con người sống hiểu và thương nhau hơn.

Sau buổi gặp mặt, chư tôn đức, các Linh mục cùng đại diện các cơ quan đã chụp ảnh lưu niệm và tham quan Nhà chung Giáo phận Thái Bình và dự khán trận thi đấu giao hữu môn bóng đá nam giữa Phật giáo và Công giáo.

Trước khi bắt đầu trận đấu, ông Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh và Công an tỉnh tiến ra sân, thăm hỏi động viên, tặng hoa chúc mừng và cờ lưu niệm tới 2 đội.

Mặc dù trận đấu diễn ra dưới trời mưa rét nhưng được sự cổ vũ động viên của chư tôn đức và quý Linh mục Giáo phận, cả 2 đội đã cống hiến lối chơi đẹp mắt, cao thượng và hết sức kịch tính. Kết quả hòa 6-6 làm vui lòng chư tôn đức, quý Linh mục và toàn thể khán giả.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày