Thái Bình: Trường hạ Thánh Long tạ pháp an cư

GNO - Ngày 30-9 (nhằm ngày 14-8-Canh Tý), trường hạ chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã diễn ra lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc khóa an cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020.

tb1.JPG

Chư hành giả vân tập chánh điện cử hành lễ Tự tứ

Sau khi lễ Phật cầu gia bị, 100 hành giả Tăng Ni đã đảnh lễ, cung thỉnh Đại lão HT.Thích Thanh Dục - UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình, Đường chủ trường hạ cử hành tác pháp Tự tứ theo truyền thống. Chư tôn đức đối thú tự tứ, thành tâm sám hối ba nghiệp trong 3 tháng an cư vừa qua và hoan hỷ nhận sự chỉ lỗi để tăng trưởng đạo tâm.

Kết thúc buổi lễ, các hành giả đã nhận chứng nhận An cư kiết hạ, thêm một tuổi đạo (tuổi Hạ).

Trong 3 tháng qua, chư tôn đức, hành giả trường hạ đã duy trì nề nếp an cư của chư Phật, chư Tổ sư tiền bối để lại: tác pháp hậu an cư vào ngày 16-5 ÂL, khai pháp vào ngày 8-6 ÂL. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động của trường hạ không thể diễn ra theo truyền thống hàng năm. Theo đó, Tăng Ni thực hiện an cư tại chỗ.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trong 3 ngày (từ 27 đến 29-9) vừa qua, trường hạ đã hành đạo, bái sám; mỗi ngày 6 thời kinh (kinh Dược sư, kinh A Di ĐàSám nguyện Tịnh độ). Ba ngày hành đạo đã kết thúc trong sự hoan hỷ của 100 Tăng Ni hành giả an cư và đông đảo tín đồ Phật tử.

tb.JPG

Đại lão HT.Thích Thanh Dục - Đường chủ trường hạ chứng minh buổi lễ

tb2.JPG

Chư Tăng tác bạch thực hiện pháp Tự tứ

tb5.JPG

Tác pháp Tự tứ

tb3.JPG

20 vị Tỳ-kheo thực hiện nghi thức Tự tứ

tb6.JPG
Chư hành giả Ni cầu giáo giới từ Đại Tăng
tb4.JPG
và tác pháp Tự tứ
tb7.JPG
Trường hạ có 79 Tỳ-kheo Ni

Nhân dịp này, được sự hoan hỷ của Đại lão Hòa thượng Đường chủ, chư tôn đức hành giả Tăng Ni hạ trường đã hỷ cúng toàn bộ số tịnh tài cúng dường trong mùa an cư để BTS Phật giáo tỉnh xây dựng Tổ đường, giảng đường và Tăng xá thuộc trụ sở GHPGVN tỉnh.

Sáng cùng ngày, trên 400 Tăng Ni tại 6 trường hạ thuộc GHPGVN tỉnh nhà cũng cử hành nghi thức tác pháp Tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư thành tựu viên mãn và hỷ lạc của đại chúng.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày