Thái Nguyên: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hang (huyện Định Hóa)

Chư tôn đức và đại biểu chính quyền cùng thả bong bóng cầu hòa bình
Chư tôn đức và đại biểu chính quyền cùng thả bong bóng cầu hòa bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-5, tại chùa Hang (thị trấn chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), đã long trọng diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, chư Tăng Ni trong tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành huyện Định Hóa, địa phương sở tại và các xã bạn...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, sau phút nhập từ bi quán là chương trình lễ dâng hoa cúng dường do các em thiếu nhi Phật tử thực hiện.

Dâng hoa cúng dường

Dâng hoa cúng dường

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Đại đức Thích Vĩnh Tường, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Dâng hương cầu nguyện

Dâng hương cầu nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa khẳng định dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng Phật giáo vẫn không ngừng phát triển theo xu hướng chung của xã hội và đóng góp nhiều cho tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cũng gửi lời chúc chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, an lạc.

Lễ Tắm Phật truyền thống

Lễ Tắm Phật truyền thống

Sau đó, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức dâng hương, Tắm Phật truyền thống và thả bong bóng, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình cho nhân loại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày