Thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

GNO - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, sáng nay 11-4, ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP; Vũ Mạnh Hải, Phó phòng Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQ TP; bà Lê Thị Hồng, Phó Bí thư phường 7, Q.3 cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể P.7, Q.3 đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền đến chư Tăng và Phật tử chùa Candaransì.

DSC_0008.JPG

Ông Trần Trung Tính tặng quà Tết cho chùa Candaransì

DSC_0003.JPG

Bà Lê Thị Hồng, Phó Bí thư phường 7 tặng quà chúc mừng Tết cổ truyền

Ông Trần Trung Tính đã thăm hỏi, gửi lời chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến chư Tăng, Phật tử chùa Candransì nói riêng và đồng bào Khmer tại TP.HCM nói chung được hưởng một cái Tết cổ truyền an lạc và hạnh phúc. Tại buổi gặp gỡ, ông cũng tỏ lòng chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào Khmer tại TP.HCM.

Dịp này, ông Trần Trung Tính đã tặng 50 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho chư Tăng và Phật tử chùa Candaransì; đại diện UBND, UBMTTQ phường 7, Q.3 cũng tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng đến các gia đình Khmer còn khó khăn.

Đại diện chùa Candaransì, TT.Danh Mây đã tri ân đại diện các cấp đã thăm hỏi, tặng quà, quan tâm giúp đỡ chư Tăng, Phật tử và đồng bào Khmer trong nhiều năm qua.

DSC_0019.JPG

Chúc mừng Tết cổ truyền đến từng chư Tăng

DSC_0016.JPG

Ông Vũ Mạnh Hải tặng quà chư Tăng

DSC_0011.JPG

Phường 7, Q.3 tặng quà cho đồng bào Khmer nhân Tết cổ truyền

DSC_0022.JPG

Quang cảnh buổi gặp gỡ chúc Tết cổ truyền tại chùa Candaransì

Được biết, chùa Candransì sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh phục vụ cho Phật tử, sinh viên học sinh khmer du học tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Khmer từ ngày 12-4 đến ngày 16-4. Các hoạt động văn hóa, tâm linh tiêu biểu như: Lễ tắm Phật, lễ xuất gia, đón mừng năm mới, đắp núi cát, núi gạo, cúng dường bát hội, họp mặt, cầu siêu, cầu an…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày