Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh nhân ngày truyền thống

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất VN (18-11-1930 – 18-11-2022), sáng 17-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn; cùng đi còn có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự.

Đón tiếp đoàn có bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa cùng các cán bộ của Ủy ban.

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Tâm Định cảm ơn Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đồng hành cùng Ban Trị sự trong thời gian qua. Đồng thời, Thượng tọa cũng khẳng định Ban Trị sự sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Huyền đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nói chung và các Tăng, Ni, Phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bà Lê Thị Huyền phát biểu cảm ơn
Bà Lê Thị Huyền phát biểu cảm ơn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng cảm ơn chư Tăng Ni, Phật tử đã có những đóng góp tích cực trong các cuộc vận động xã hội, nổi bật là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Bà mong rằng trong thời gian tới Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày