Quảng Ninh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh nhân ngày truyền thống

Thượng tọa Thích Đạo Hiển thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh
Thượng tọa Thích Đạo Hiển thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQVN và ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18-11-1930 – 18-11-2022), ngày 17-11, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN đến thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà, Thượng tọa Thích Đạo Hiển đã chúc mừng tới các cán bộ, nhân viên của Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thượng tọa nhận thấy Ủy ban MTTQVN tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là nơi tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh trong các hoạt động lợi đạo ích đời, vì mục tiêu kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của chư tôn đức Ban Trị sự. Ông kính chúc chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn mạnh khỏe, và gần nhất là lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn và Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày