Thanh Hóa: Đại đức Thích Nguyên Hồi làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Xương

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội
Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu cử hành các nghi thức trước khi tiến hành đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-12, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Quảng Xương lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị huyện.

Tham dự và chứng minh đại hội có Thượng tọa Thích Tâm Đức,Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Tâm Định, Đại đức Thích Tâm Hiền, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư vị Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía đại biểu chính quyền có sự hiện diện của bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; ông Lương Bá Quang, Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương và đại diện lãnh đạo một số, sở, ngành, phòng, ban của tỉnh và huyện Quảng Xương.

Theo báo cáo tại đại hội, toàn huyện có 9 ngôi chùa, trong đó 5 chùa có sư trụ trì, 4 chùa do địa phương và nhân dân quản lý, có 6 vị Tăng, Ni. Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo huyện đã quy y hơn 3.900 Phật tử, nâng tổng số Phật tử đã quy y lên hơn 9.600 người; có nhiều đạo tràng đang sinh hoạt tại các nơi tâm linh trên 26 xã, thị trấn chưa được quy y, nhưng đã thực hiện nếp sống thuần lương, trên tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của người con Phật.

Bên cạnh đó, Tăng, Ni trụ trì các chùa trong huyện đã huy động được gần 50 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo và xây dựng chùa; tổ chức nhiều cuộc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, Phật tử, các nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, các huyện vùng núi Tây Bắc Thanh Hóa, công tác phòng chống Covid-19... gần 39 tỷ đồng.

Chư tôn đức Tăng, Ni, đại biểu chính quyền các cấp, Phật tử dự đại hội

Chư tôn đức Tăng, Ni, đại biểu chính quyền các cấp, Phật tử dự đại hội

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn, đại biểu hiện diện đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với 18 vị do, Đại đức Thích Nguyên Hồi làm Trưởng ban.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 5 tập thể và 34 cá nhân; UBND huyện Quảng Xương đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Xương cũng tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác từ thiện xã hội giai đoạn 2016 -2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày