Thanh Hóa: Đại hội PG huyện Cẩm Thủy lần III

GNO - Đại hội PG huyện Cẩm Thủy lần III, nhiệm kỳ  2016 - 2021, diễn ra hồi sáng 8-10 qua, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Cẩm Thủy (thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy). 

camthuy 5.jpg


Trang nghiêm khai mạc đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách thành viên tân BTS GHPGVN huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ III gồm 27 vị. Đại hội cũng đã suy cử ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó BTS PG tỉnh tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trưởng BTS GHPGVN huyện Cẩm Thủy.Theo báo cáo tại Đại hội, toàn huyện có 22 chùa, Ban Trị sự PG huyện Cẩm Thủy hiện quản lý và hướng dẫn hoạt động tôn giáo 5 ngôi chùa, trong đó có 1 chùa Ngọc Châu (xã Cẩm Sơn) có sư trụ trì; còn lại  17 chùa do chính quyền và Phật tử địa phương quản lý. Có 6 đạo tràng với 1.500 Phật tử (quy y 1.200 vị) và hàng chục đạo tràng các huyện bạn cùng sinh hoạt; hàng ngàn tín đồ không có điều kiện tham gia sinh hoạt thường xuyên...Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh họat tu học, Ban Trị sự đã kết hợp tổ chức trọng thể các ngày lễ hội cho đồng bào Phật tử tu học, như lễ hội cầu an đầu năm, Phật đản, Vu lan... Ban Trị sự còn tổ chức trang nghiêm viếng nghĩa trang liệt sĩ ở các xã và nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy...
camthuy 1.jpg

camthuy 2.jpg

camthuy 3.jpg
BTS PG tỉnh và chính quyền địa phương tuyên dương,
ghi nhận những đóng góp của các cá nhân BTS PG huyện Cẩm Thủy

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự đã tập trung vào công tác trùng tu tôn tạo chùa cảnh, xây dựng các công trình phụ trợ - tạo cảnh quan cho chùa Ngọc Châu và các chùa khác trong huyện với số kinh phí trên 500 triệu đồng.

PG huyện đóng góp vào các chương trình phúc lợi khác như xây dựng 1 nhà văn hóa thôn trị giá hơn 400 triệu đồng cùng nhiều công tác từ thiện xã hội. Tổng cộng số tiền ủng hộ từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ trên 2 tỷ đồng.

camthuy 4.jpg


Tân BTS PG huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2016-2021 nhận nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày