Thanh Hóa: Kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa khóa IV (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN Hoằng Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, vào sáng 10-11, tại chùa Hùng Vương (xã Hoằng Thắng).

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh; huyện Hoằng Hóa; Đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và địa phương...

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu niệm Phật cầu gia hộ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự GHPGVN huyện đã thực hiện tốt công tác Phật sự; phối hợp với chính quyền các cấp hướng dẫn tín đồ, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tu học đúng chính pháp và chấp hành đầy đủ pháp luật hiện hành của nhà nước.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa đã tổ chức nhiều cuộc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, Phật tử, các nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, công tác phòng chống Covid-19 gần 8 tỷ .

Chư tôn đức Tăng tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới 202 -2026.

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến đề xuất với các cấp chính quyền tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, pháp lý về quản lý đất đai, quy hoạch, lập dự án, giải phóng mặt bằng, xây dựng chùa; Quy định cụ thể về tiêu chuẩn, trình độ đào tạo, độ tuổi… đối với Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì, kiêm trụ trì chùa...

Hội nghị biểu quyết thông qua nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị biểu quyết thông qua nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới sự điều hành của chủ tọa đoàn, đại biểu hiện diện đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với 27 vị do Đại đức Thích Tâm Thiện tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Đại đức Thích Tâm Định phát biểu

Đại đức Thích Tâm Định phát biểu

Đại đức Thích Tâm Định, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động Phật sự và công tác nhân đạo, từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo huyện thời gian qua.

Đồng thời, Đại đức cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 38 cá nhân. Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN huyện, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày