Nghệ An: Khởi công xây dựng chùa Tu

Phối cảnh tổng thể sau khi chùa Tu hoàn thành đưa vào sử dụng
Phối cảnh tổng thể sau khi chùa Tu hoàn thành đưa vào sử dụng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền đã tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Tu tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu bày tỏ sự hoan hỷ khi ngôi chùa được khởi công xây dựng. Thượng tọa cũng khẳng định, sau khi ngôi chùa hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho người dân mà còn phục vụ nhu cầu tham quan, lễ Phật của du khách thập phương.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Chùa Tu được nhân dân thôn Mỹ Chiêm, tổng Đại Xá (nay là xóm Phong Thái, xã Nghi Phong) xây dựng từ năm 1860, thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Quan Âm Bồ-tát.

Trải qua thời gian, chiến tranh, chùa đã bị hư hỏng, chỉ còn lại dấu tích sân nền. Tháng 6-2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấp thuận phục hồi chùa Tu. Ngày 15-7-2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-BTST về bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc làm trụ trì chùa Tu.

Thuyết minh về bản quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình

Thuyết minh về bản quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình

Ngày 27-7-2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2482/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chùa Tu. Theo đó, tổng diện tích khu đất 19.941,4m2, diện tích xây dựng 5.157m2, các công trình kiến trúc bao gồm: Tam quan, Tổ đường, chánh điện, lầu chuông, Tăng xá, nhà khách,... và các công trình phụ trợ khác. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Chính thức khởi công xây dựng chùa Tu

Chính thức khởi công xây dựng chùa Tu

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu tham dự đã tiến hành động thổ xây dựng chùa Tu. Ngay trong buổi lễ, chùa đã nhận được nhiều tịnh tài, tịnh vật cúng dường của chư Tăng Ni, Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày