Thanh Hóa: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và phó trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-7, tại chùa Thanh Hà, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và phó trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thông qua các quyết định bổ nhiệm trụ trì và phó trụ trì.

Theo đó, quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Giác Hạnh (thế danh Lê Thế Bắc), sinh năm 1998, về trụ trì chùa Sùng Long (huyện Hoằng Hóa); Sư cô Thích nữ Thanh Đức (thế danh Nguyễn Thị Minh Khai), sinh năm 1992, về trụ trì chùa Vân Lỗi (huyện Nga Sơn); Đại đức Thích Giác Phổ (thế danh Phạm Văn Trung) sinh năm 1989, làm phó trụ trì chùa Yên Hoành (huyện Yên Định); Đại đức Thích Giác Trang (thế danh Lê Quang Trường), sinh năm 1999, làm phó trụ trì chùa Viên Quang (huyện Quanh Sơn); Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu (thế danh Nguyễn Thị Lý), sinh năm 1988 làm phó trụ trì chùa Hương Long (TP.Thanh Hóa).

Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng chư Tăng Ni tân trụ trì, phó trụ trì
Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng chư Tăng Ni tân trụ trì, phó trụ trì

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự kỳ vọng chư Tăng Ni với nhiệm vụ mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nỗ lực tu học, trau dồi kiến thức Phật pháp, thừa hành tốt các Phật sự.

Thượng tọa cũng đề nghị Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các ban chuyên môn tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Tăng, Ni mới được bổ nhiệm trụ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động Phật sự khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày