Thanh Hóa: Nhiều chùa đến với bà con nghèo vùng cao

GNO - Ngày 20-1, chư Tăng cùng Phật tử chùa Hưng Phúc (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) tổ chức chuyến từ thiện tặng quà tết cho bà con ở vùng cao.
thanhhoa.jpg
Chùa Hưng Phúc tặng 100 suất quà tới đồng bào nghèo

Hưởng ứng chương trình "Vui tết vùng cao" tại chùa Mèo (Đỉnh Miêu thiền tự - huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) chùa Hưng Phúc vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài cho chuyến đi từ thiện lần này.

Tại đây, đoàn đã trao 100 suất quà (300.000 đồng/suất) với mong muốn bà con trong vùng được đón xuân Ất Mùi tươi vui, ấm áp và tràn đầy an lạc.

Minh Tông

* Trước đó, sáng ngày 19-1, chùa Ông (Thiên Sơn tự - thị trấn Quan Hóa, H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã tổ chức chương trình "Hơi ấm vùng cao" - đến Trường THCS Phú Sơn (huyện Quan Hóa).

Đồng hành cùng nhà chùa có gia đình anh Hoàng Trần Hiếu (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), tài trợ cho chuyến đi. 

thanh hoa 2.jpg


Các em học sinh Trường THCS Phú Sơn nhận quà từ chư tôn đức

Tại đây, ĐĐ.Thích Nguyên Sáng, trụ trì chùa Ông, cùng các cấp chính quyền, nhà trường trao tặng quà cho 140 em học sinh người dân tộc Mông, Thái , Mường. Quà gồm một áo ấm và chăn - trị giá 300.000 đồng một suất.

* Được biết, ngày 10-1, chư Tăng và Phật tử chùa Long Nhương (TP.Thanh Hóa) do ĐĐ.Thích Tâm Hòa - trụ trì chùa làm trưởng đoàn  đã trao 200 phần quà từ thiện cho bà con nghèo xã Nam Xuân và Hồi Xuân - huyện Quan Hóa, Thanh Hóa (ảnh dưới).

thanh hoa 3.jpg


Ảnh: PG Thanh Hóa

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày