Thanh Hóa: PG huyện Lang Chánh suy cử tân BTS

GNO - Đại hội PG huyện Lang Chánh lần II, nhiệm ky 2016-2021 vừa diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Lang Chánh (thị trấn Lang Chánh) hôm 4-10 qua. Tại Đại hội, ĐĐ.Thích Nguyên Hải, Trưởng BTS GHPGVN huyện Lang Chánh, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc.
a chanh lang 6.jpg
Nghi thức chào cờ - khai mạc đại hội

Cư sĩ Nguyễn Thị Thủy đọc báo cáo tổng kết Phật sự PG huyện cho biết, Lang Chánh là một huyện miền núi nghèo nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào gồm các dân tộc Thái, Mường, Kinh… quần tụ cùng chung sống với nhau. Lang Chánh có chùa Mèo - “Đỉnh Miêu thiền tự”- toạ lạc trên ngọn đồi nhìn ra sông Âm, anh linh bậc nhất tỉnh Thanh.

Ngày nay, do điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, nhu cầu tâm linh của nhân dân và số lượng Phật tử ngày càng tăng - năm 2013, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh bổ nhiệm ĐĐ.Thích Nguyên Hải về trụ trì chùa Mèo.

Đầu  năm 2015, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng UBND huyện Lang Chánh long trọng tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện Lang Chánh gồm 5 vị thường trực và 6 ủy viên.

a chanh lang 1.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức trao lẵng hoa chúc mừng đại hội tới ĐĐ.Nguyên Hải

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức tốt khóa tu một ngày an lạc vào ngày 17 âm lịch hàng tháng thu hút nhiều Phật tử tham dự, quy y Tam bảo (gần 700 người), tổ chức các khóa tụng kinh, niệm Phật. Tổ chức đuợc CLB TTN Phật tử đã đi vào hoạt động và sinh hoạt phục vụ cho các ngày Đại lễ.

Hiện nay BTS đã mở trang web phatgiaolangchanh.vn để cập nhật thông tin Phật sự nhanh chóng, kịp thời.

Chùa Mèo khởi công xây dựng từ năm 2013 với các hạng mục công trình lớn như: nhà thờ Mẫu, nhà thờ Tổ, nhà sàn cho khách, nhà ăn và các công trình phụ cận, với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra đã trồng 1 ha cây ăn quả, chỉnh đốn khuôn viên, trồng hoa, cây cảnh, san ủi 1 quả đồi chuẩn bị cho công trình tiếp theo như: xây nhà Tam bảo, giảng đuờng và các công trình khác.

Công tác từ thiện xã hội với nhiều chương trình hoạt động theo tinh thần từ bi của nhà Phật, tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội.

a chanh lang 3.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó BTS PG tỉnh trao bằng
tuyên dương công đức tới thành viên BTS huyện Lang Chánh

a chanh lang 4.jpg
Chính quyền huyện khen thưởng BTS PG huyện


Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách thành viên tân BTS GHPGVN huyện Lang Chánh nhiệm kỳ II gồm 18 vị. Đại hội cũng đã suy cử ĐĐ.Thích Nguyên Hải tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trưởng BTS GHPGVN huyện Lang Chánh.

Ông Lữ Đức Chung, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu chúc mừng. ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ban đạo từ - đã ghi nhận kết quả suy cử tân BTS GHPGVN huyện Lang Chánh nhiệm kỳ II (2016-2021).

a chanh lang 2.jpg
Tân BTS PG huyện Lang Chánh ra mắt đại hội, nhận nhiệm vụ

a chanh lang 5.jpg
Chư tôn đức và đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày