Thanh Hóa: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa diễn ra vào chiều 14-9, tại hội trường Trung tâm hội nghị 25B (số 133 Quang Trung, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức; cùng các thành viên Ban Trị sự, Tăng Ni, và Phật tử tiêu biểu tại các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh.

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, Ban Tổ chức thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội trình các dự thảo văn kiện đại hội, thành phần đại biểu tham dự đại hội.

Thượng tọa Thích Tâm Đức điều hành phiên trù bị

Thượng tọa Thích Tâm Đức điều hành phiên trù bị

Thượng tọa Thích Tâm Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thanh Hóa thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 54 thành viên.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Kết thúc phiên trù bị, toàn thể đại biểu cũng được lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng để hoàn thiện nội dung chương trình, hình thức tổ chức trong phiên đại hội chính thức vào sáng mai, 15-9.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ VIII (2022-2027) để thống nhất thành phần nhân sự và các chức danh trong ban Trị sự để đảm bảo công tác Phật sự được thành tựu viên mãn trong nhiệm kỳ mới.

Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ mới của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Một số hình ảnh tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII (2022-2027):

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn...

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn...

...điều hành đại hội

...điều hành đại hội

Ban Thư ký và Kiểm soát

Ban Thư ký và Kiểm soát

Thượng tọa Thích Tâm Định trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Tâm Định trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào nhiệm kỳ mới

Đại biểu các Ban Trị sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về tham dự

Đại biểu các Ban Trị sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về tham dự

Chư Ni

Chư Ni

Chính quyền tham dự

Chính quyền tham dự

Biểu quyết đồng ý

Biểu quyết đồng ý

Chúc mừng thành tựu của Phật giáo Thanh Hóa nhiệm kỳ VII

Chúc mừng thành tựu của Phật giáo Thanh Hóa nhiệm kỳ VII

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII (2022-2027)

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII (2022-2027)

Sau phiên trù bị, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp thứ nhất để thống nhất thành phần nhân sự

Sau phiên trù bị, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp thứ nhất để thống nhất thành phần nhân sự

Đại đức Thích Nguyên Phong thay mặt Ban Thư ký thông qua kết quả phiên họp thứ nhất

Đại đức Thích Nguyên Phong thay mặt Ban Thư ký thông qua kết quả phiên họp thứ nhất

Toàn cảnh đại hội trù bị chiều 14-9

Toàn cảnh đại hội trù bị chiều 14-9

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày