Thêm 10 vị Tăng tỉnh Nam Định vào Nam tham gia tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19

10 vị Tăng tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 13, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
10 vị Tăng tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 13, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã ra sân bay Nội Bài tiễn 10 vị Tăng tình nguyện vào miền Nam tham gia tuyến đầu hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19...
Chư tôn đức Hội đồng TrỊ sự GHPGVN ra sân bay Nội Bài tiễn 10 vị Tăng vào Nam chống dịch Covid-19

Chư tôn đức Hội đồng TrỊ sự GHPGVN ra sân bay Nội Bài tiễn 10 vị Tăng vào Nam chống dịch Covid-19

10 vị Tăng tình nguyện vào miền Nam tham gia tuyến đầu hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 13, thuộc bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tiễn đoàn tại sân bay Nội Bài có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Văn phòng I Trung ương Giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiễn các tình nguyện viên

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiễn các tình nguyện viên

Trong đợt hai lần này có 10 tình nguyện viên gồm chư Tăng tại các tỉnh phía Bắc. Đợt 1, đã có 10 vị Tăng tại tỉnh Nam Định tình nguyện phục vụ công tác chống dịch tại tỉnh Long An.

10 vị Tăng trẻ tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM

10 vị Tăng trẻ tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM

Trước đó, 25-8, tại Trúc lâm Thiên Trường - trụ sở Phật giáo tỉnh Nam Định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định tổ chức lễ xuất phát đội tình nguyện đợt 2 với chư Tăng tham gia tuyến đầu hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến số 13, thuộc bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định cùng chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Nam Định và Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định.

10 tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm

10 tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm

Đến tham dự và động viên chư Tăng Ni có ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; ông Trần Minh Thắng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định; ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Khuê, Phó ban Tôn giáo tỉnh Nam Định và đại diện các ban ngành.

Thượng tọa Thích Quảng Hà đã tán thán chư Tăng tỉnh Nam Định và chư Tăng Trường Trung cấp Phật học tỉnh tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch

Thượng tọa Thích Quảng Hà đã tán thán chư Tăng tỉnh Nam Định và chư Tăng Trường Trung cấp Phật học tỉnh tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Hà đã tán thán chư Tăng tỉnh Nam Định và chư Tăng Trường Trung cấp Phật học tỉnh tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Thượng tọa cho đây là những đại diện tiêu biểu của Phật giáo tỉnh nhà đã lan toả hình ảnh đẹp của "người chiến sĩ áo nâu" đến cộng đồng và xã hội. Góp phần nhỏ của mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, đem lai cuộc sống an vui và hạnh phúc cho nhân dân.

Lễ xuất phát cuae 10 vị Tăng

Lễ xuất phát cuae 10 vị Tăng

Đại diện Tỉnh ủy, ông Phạm Đình Nghị đã cảm ơn lãnh đạo Phật giáo tỉnh Nam Định đã cử chư Tăng tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch nhằm giảm tải cho lực lượng y tế, giúp chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày