Thi tuyển sinh khóa mới các lớp đào tạo giảng sư

GNO - Chiều qua, 24-12, tại chùa Hòa Khánh (Q.Bình Thạnh), kỳ thi tuyển sinh khóa X (2019 - 2022) các lớp đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư của Ban Hoằng pháp T.Ư đã chính thức bắt đầu.

giangsu1.jpg

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh

Quang lâm chứng minh khai mạc kỳ thi có sự hiện diện của HT.Thích Quang Nhuận, Phó Thường trực ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Tấn Đạt, Phó Thường trực ban Hoằng pháp T.Ư kiêm Trưởng ban Tổ chức đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư; cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Hoằng pháp T.Ư.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, HT.Thích Tấn Đạt cho biết đào tạo giảng sư là nhiệm vụ hàng đầu của ngành hoằng pháp trong mọi giai đoạn hoạt động và kỳ thi này là sự tiếp nối sứ mệnh đó.

giangsu2.jpg

HT.Thích Quang Nhuận nhắn nhủ các thí sinh trước cuộc thi

Dịp này, HT.Thích Tấn Đạt cũng nhắc nhở các thí sinh bình tĩnh, chân thành và cầu thị để đạt kết quả tốt nhất, noi gương của các bậc giảng sư đi trước, dấn thân vào con đường hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật.

Theo Ban tổ chức cho biết, kỳ thi tuyển năm nay có 73 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp cao cấp giảng sư, 57 thí sinh đăng ký thi tuyển lớp Trung cấp giảng sư. Cả hai lớp, mỗi thí sinh đều phải trải qua phần thi viết và thi diễn giảng. Riêng phần thi giảng sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 24 đến 29-12.

giangsu3.jpg

Thí sinh thi diễn giảng

Được biết, khóa đào tạo giảng sư của Ban Hoằng Pháp T.Ư do HT.Thích Trí Quảng, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư chủ trương thành lập và đào tạo Tăng Ni trẻ có nguyện vọng theo ngành hoằng pháp từ những ngày đầu mới thành lập GHPGVN. Ban đầu là các lớp ngắn hạn như khóa Thiện Hoa, Trí Thủ; sau đó chương trình đào tạo được tổ chức quy củ, dài hạn; chương trình trung cấp đào tạo 3 năm và 4 năm cho chương trình cao cấp.

Đến nay, Ban Hoằng pháp T.Ư đã mở được 9 khóa đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày