Thiền phái Trúc Lâm tưởng niệm Đức Phật hoàng

GNO - Sáng nay, 29-11, tại thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai), BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai kết hợp với thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết- bàn.
VG (1).jpg
Đại diện hệ phái đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh

Chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Minh Chánh, thành viên HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Quang Đạo, Phó trưởng BTS PG tỉnh; HT.Thích Nhật Quang, Phó trưởng BTS tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp của tỉnh Đồng Nai về tham dự.

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thanh Từ, tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cùng toàn thể chư tôn đức Tăng trong hệ phái tại thiền viện vân tập về tham dự.

VG (9).jpg

HT.Thích Thanh Từ tham dự buổi lễ

VG (5).jpg

Tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

VG (4).jpg

Chư tôn đức thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đạo Tông,  thay mặt cho chư tôn đức cung tuyên tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông. TT.Thích Thông Hạnh, tuyên đọc công hạnh và đạo nghiệp của Tổ sư, cùng nhau cúi đầu quy ngưỡng Tổ sư hướng về cội nguồn Yên Tử.

Thay mặt cho BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, HT.Thích Quang Đạo đọc lời cảm niệm dâng lên Phật hoàng Trần Nhân Tông.

VG (10).jpg

Chư tôn đức Tăng Ni thành kính tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã kính cẩn nghiêng mình, thành tâm dâng nén tâm hương cúng dường Tổ sư, cùng dâng lời tưởng niệm, tri ân công hạnh của Ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày