Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành đúc tượng 2,5 tấn

GNO - Sáng qua,11-12, thiền viện Trúc Lâm Yên Thành (Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ đúc tôn tượng “Thiên Thủ Thiên Nhãn” và lễ an vị hệ thống tượng Phật thờ tại chùa Một Cột trong khuôn viên thiền viện.

Buổi lễ có đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể huyện Yên Thành và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài địa bàn về dự.

huutinh1.jpg


Pho tượng “Thiên Thủ Thiên Nhãn" do các nghệ nhân tỉnh Hưng Yên chế tác

Theo BTC, pho tương “Thiên Thủ Thiên Nhãn” bằng đồng, cao 2,5m, nặng 2,5 tấn - là tôn tượng chính tại chánh điện sau này. Tượng được đúc theo mẫu tượng tại chùa Bút Tháp, do các nghệ nhân tỉnh Hưng Yên thực hiện. Toàn bộ kinh phí đúc tượng đều do các Phật tử phát tâm hỷ cúng.

Việc đúc tượng “Thiên Thủ Thiên Nhãn” là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến độ của công trình xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Thành - một địa chỉ lịch sử và văn hóa tâm linh tại huyện Yên Thành được khởi công vào tháng 4-2015. Sau khi hoàn thành, thiền viện Trúc Lâm Yên Thành sẽ là trung tâm Phật giáo lớn nhất Bắc Trung bộ.

Được biết, công trình sẽ là nơi lưu giữ nhiều thư tịch, văn hóa Phật giáo đặc sắc và giá trị, phục vụ cho tất cả mọi người có nhu cầu tìm hiểu về đạo Phật. Cùng với các công trình khác như tượng Đại Phật An Quốc, đền thờ Bạch Y Công Chúa, đền thờ Đức Thánh Trần… và những danh thắng thiên nhiên như hệ thống hồ đập, rừng núi thơ mộng, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với người dân trên địa bàn Nghệ An mà còn thu hút được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

huutinh2.jpg


Phối cảnh tổng thể thiền viện Trúc Lâm Yên Thành

Dịp này, thiền viện Trúc Lâm Yên Thành cũng đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng đồng, thếp vàng, cao 2m, bộ Tam Tổ Trúc Lâm bằng đồng thếp vàng và nhị vị Hộ Pháp bằng bêtông cốt thép cao 4m  trong khuôn viên của thiền viện.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày