Thiền viện Vạn Hạnh & Lá Bồ Đề cúng dường trường hạ

GNO - Ngày 13-7, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) đã tổ chức hướng dẫn các Phật tử cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến 10 tự viện, trường hạ tại các tỉnh miền Tây (Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Kiên Giang).

Anh TT CD (3).jpg

Ban Từ thiện Thiền viện Vạn Hạnh cúng dường tại chùa Đức Long, Đồng Tháp

Anh TT CD (2).jpg

Và, khám bệnh cho người nghèo

Ngoài ra, tại chùa Hội Phước (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), đoàn đã phát 100 phần quà gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và quần áo đến các gia đình nghèo; khám bệnh, phát thuốc cho hơn 400 người. Tổng trị giá chuyến đi là 120 triệu đồng do các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước phát tâm hỷ cúng .

H.D - Ảnh: CTV

Lá Bồ Đề cúng dường & tặng quà tại Bình Phước

Cùng ngày, được sự quan tâm và hướng dẫn của SC.Thích nữ Lệ Thành, trụ trì chùa Phổ Quang tại thị trấn Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, thiện nguyện Lá Bồ Đề đã đến bổn tự để tặng quà.

Đoàn đã tặng 350 phần quà gồm: 15 mặt hàng cho bà con nghèo là những Phật tử người dân tộc S’Tiêng của các sóc: Bù Môn, Bù Tôm, Bú Sa, Bù Ramang, Bù Nhùi. Tại đây, đoàn cũng đã có 720 phần quà gồm bánh ly, kẹo, sữa, dành tặng riêng cho các cháu thiếu nhi.

Anh TT CD (4).jpg

Thiện nguyện Lá Bồ Đề cũng đã đến cúng dường tại chùa Thanh Long

Anh TT CD (1).jpg
Tặng quà cho các hộ nghèo huyện Bù Đăng

Dịp này, thiện nguyện Lá Bồ Đề cũng đã đến cúng dường 2 điểm trường hạ của tỉnh Bình Phước, tại chùa Thanh Long và chùa Quang Minh.

Tổng trị giá trên 175 triệu đồng do các Phật tử cùng nhau đóng góp.

Được biết đây là lần thứ hai trong hai năm liền, đoàn đến với bà con nghèo là Phật tử người dân tộc tại Bù Đăng và cũng là lần thứ hai đến cúng dường trường hạ tại tỉnh Bình Phước trong năm PL.2558.       

Chánh Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày