Thiêng liêng đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Chư tôn đức, đại biểu thực hiện nghi thức thắp hoa đăng cầu hòa bình thế giới
Chư tôn đức, đại biểu thực hiện nghi thức thắp hoa đăng cầu hòa bình thế giới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vào tối 6-5, tiếp tục các hoạt động trong chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới được diễn ra nơi khuôn viên Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV); chư vị Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (ICDV); các tổ chức Phật giáo thế giới, các hệ phái, truyền thống Phật giáo đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ; chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Trưởng bộ Dân tộc và Tôn giáo; chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự.

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit phát biểu

Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit phát biểu

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 cho biết ý nghĩa của buổi lễ là cùng nhau hướng tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới và an lạc cho chúng sanh.

“Nói về hòa bình, chúng ta cần hướng về quá khứ hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công ơn những vị anh hùng, chiến sĩ đã ngã xuống để đất nước được độc lập, tự do, để chúng ta có được sự bình yên tu học như ngày hôm nay. Chúng ta cũng hãy cùng cầu nguyện cho các quốc gia đang còn xung đột sớm tìm được con đường hòa giải, cầu cho ánh sáng Phật pháp lan tỏa đến mọi loài được an vui.”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ.

Bộ Trưởng bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu

Bộ Trưởng bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu

Tiếp đó, Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit đã phát biểu nêu lên ý nghĩa hoa sen và khuyến tấn chư Tăng Ni, Phật tử hãy cố gắng làm chủ thân tâm, giữ tâm trong sạch, dấn thân phụng sự với tinh thần tỉnh giác để góp phần mang lại lợi ích cho mọi người.

Tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung phát biểu trân trọng cảm ơn Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã dành những phút giây tưởng niệm đến hơn 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh để thống nhất đất nước.

Hơn 35.000 hoa đăng được thắp sáng

Hơn 35.000 hoa đăng được thắp sáng

“Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và mong muốn mọi người đều đồng hành, đoàn kết, từ bi, hỷ xả để cùng nhau xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và ấm no.”, Bộ Trưởng bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh.

Dưới sự xướng dẫn lễ của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Phật giáo T.Ư, chư tôn đức, đại biểu đã cùng dâng hương cầu nguyện và thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Những ngọn hoa đăng được xếp thành hình bản đồ nước Việt Nam

Những ngọn hoa đăng được xếp thành hình bản đồ nước Việt Nam

Hơn 35.000 hoa đăng được chư tôn đức thắp sáng lung linh với ước nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Sau đó, đại chúng trang nghiêm thiền hành từ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thả ngọn hoa đăng xuống hồ nước công viên Láng Le phụ cận.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lung linh những ngọn hoa đăng

Lung linh những ngọn hoa đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày