Thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni “siêu dễ thương” tại nhà

GNO - Mùa Phật đản sắp về, nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa qua. Phật tử vẫn còn hạn chế đến chùa - trong tinh thần chung tay chống dịch bệnh lây lan.

Đại đức Quảng Mẫn, trụ trì chùa Liên Hoa (Đắk Nông) đã có ý tưởng thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni “siêu dễ thương” trong dịp này.

Theo đó, Đại đức Quảng Mẫn đã tự tay thực hiện một số mẫu "Vườn Lâm Tỳ Ni" siêu nhỏ, nhưng không kém phần trang nghiêm thiền vị, trông thật an lạc...

“Hi vọng khi xem qua các mẫu này, quý vị có thêm động lực tự làm ở nhà”, Đại đức nói.

Theo Đại đức Quảng Mẫn, nếu trong nhà mình có một "vườn Phật đản" để chiêm ngưỡng, tri ân lời Phật dạy thì thật đủ đầy hương sắc và ý nghĩa biết bao.

Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu sau:

pd.jpg

1

pd2.jpg
2

pd3.jpg
3

pd4.jpg
4

N.Thường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày