Thỉnh kim quan HT.Thích Trí Định nhập bảo tháp

GNO - Đúng 8 giờ sáng nay, 3-11 (18-9-Canh Tý), BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai, Ban Tổ chức tang lễ và môn nhân pháp quyến chùa Minh Thành (TP.Pleiku) trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan HT.Thích Trí Định nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Minh Thành.

IMG_20201103_123742.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; HT.Thích Trí Giác, Phó ban Nghi lễ T.Ư; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các huyện, thị xã; chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá trong tỉnh, cùng đông đảo Phật tử tham dự, cầu nguyện.

Tại buổi lễ, HT.Thích Từ Vân, Trưởng ban Tổ chức lễ tang cung tuyên lược sử hành đạo của HT.Thích Trí Định. Theo tiểu sử, HT.Thích Trí Định sinh 1930 tại Tây sơn, Bình Định thuộc dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41, húy Như Cảnh, tự Minh Thiền, hiệu Trí Định.

Sinh tiền, Hòa thượng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Ủy viên UBMTTQVN tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Ủy viên Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ), viện chủ chùa Minh Thành - trụ thế 98 năm, thọ 48 tăng lạp.

IMG_20201103_123804.jpg
HT.Thích Từ Vân cung tuyên tiểu sử

IMG_20201103_123818.jpg
ĐĐ.Thích Trung Nhuận dâng lời cảm niệm ân sư

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Trung Thuận thay mặt môn nhân pháp quyến thành kính dâng lời cảm niệm ân đức của cố Hòa thượng, nguyện noi theo gương hạnh thầy Bổn sư để tu tập và hành đạo theo đúng Chánh pháp. Đại đức cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư tôn giáo phẩm Chứng minh, chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử đã đến phúng viếng và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến trong những ngày qua.

Cuối buổi lễ, TT.Thích Trí Yên, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ BTS Phật giáo tỉnh - đương vi Sám chủ cử hành nghi lễ niêm hương, cung thỉnh HT.Thích Trí Giác tuyên pháp ngữ, phất trần, phụng tống kim quan cố HT.Thích Trí Định nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Minh Thành.

Như Giác Ngộ online đưa tin, HT.Thích Trí Định do niên cao lạp trưởng đã viên tịch lúc 6g sáng nay, 31-10-2020 (15-9-Canh Tý). Tang lễ cố Hòa thượng diễn ra từ ngày 1-11 đến nay.

IMG_20201103_123842.jpg

IMG_20201103_123912.jpg
HT.Thích Trí Giác thực hiện nghi thức phất trần

IMG_20201103_123919.jpg
Thỉnh kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Minh Thành

Bình Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày