Thịt đỏ & thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư

Ung thư - căn bệnh thời đại lấy đi sức khỏe, sinh mạng của con người
Ung thư - căn bệnh thời đại lấy đi sức khỏe, sinh mạng của con người

GNO - Thịt chế biến sẵn và thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố hôm 26-10 qua.

Theo đó, Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới (IARC), một đơn vị trực thuộc WHO, đã liệt các sản phẩm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn như: xúc xích, thịt nguội vào danh sách các nguyên nhân gây ung thư hàng đầu.

TS.Kurt Straif (IARC) cho biết: Nguy cơ bị ung thư ruột khi ăn các sản phẩm thịt chế biến sẵn là khá nhỏ. Tuy nhiên, nguy cơ này sẽ gia tăng khi lượng thịt tiêu thụ tăng lên.

Cụ thể, thịt qua chế biến sẵn được nêu ra trong báo cáo là các sản phẩm thịt được tẩm ướp (muối, chất bảo quản, các gia vị khác) rồi đem hun khói, phơi nắng hoặc qua chế biến công nghiệp. Có thể kể đến như: thịt xông khói, xúc xích, thịt muối, thịt làm khô, thịt sấy, thịt hộp, thịt nguội, hoặc các loại nước xốt có chứa thịt trong đó.

Ngoài ra cũng theo báo cáo trên, thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu cũng được xem là nguy cơ gây ung thư ruột, nguy cơ cao với ung thư tủy và ung thư tuyến tiền liệt.

Các chuyên gia của IARC cũng khẳng định rằng hấp thụ 50 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày sẽ làm tăng 18% nguy cơ ung thư ruột kết. Báo cáo cũng so sánh rằng: Ăn thịt đỏ cũng nguy hiểm như hút thuốc lá. Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 34.000 ca ung thư có liên quan tới chế ăn có quá nhiều thịt chế biến sẵn.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu rõ: Mỗi năm thế giới có khoảng 1 triệu ca tử vong vì ung thư do thuốc lá, 600.000 ca tử vong do bia rượu và 200.000 ca do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Và theo dự báo, trong tương lai thịt đỏ và các sản phẩm thịt chế biến sẵn có thể gây ra khoảng 50.000 ca tử vong.

Phát hiện này cho thấy tác hại của việc ăn quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Do vậy, cần phải cắt giảm và hấp thụ các loại sản phẩm này một cách an toàn và có kiểm soát - chia sẻ của chuyên gia Tim Key, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Anh quốc (Đại học Oxford).

Bên cạnh đó, còn phải có chế độ ăn uống giàu chất xơ từ đa dạng các loại rau củ quả, duy trì thể trọng khỏe mạnh, hạn chế bia rượu và tăng cường các hoạt động thể chất. Đây là những yếu tố hạn chế nguy cơ bệnh tật một cách tốt nhất - các chuyên gia khuyến nghị. 

Huệ Trần
(tổng hợp từ BBC, Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang vào sáng ngày mai, 4-10 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dự kiến 600 đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức

GNO - Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) vào sáng mai, 4-10 dự kiến sẽ đón hơn 600 đại biểu tham dự.
Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

GNO - (MRLT 1360 - 2026) Chị tên là Huỳnh Thị Thanh Thúy, 48 tuổi, thường trú tại số 453, tổ 12, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang. Hàng ngày, chị Thúy đi bán từng tờ vé số dạo để chắt chiu nuôi bản thân và đứa cháu nội còn thơ dại.

Thông tin hàng ngày