Thông báo: Tổ chức Pháp hội “Uống nước nhớ nguồn”

 Nhân dịp khởi công Dự án Quốc gia “Mở cửa biển thông thương Quốc tế tại Trà Vinh” và hưởng ứng tích cực chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ và các bậc tiền bối có công khai thiên lập địa.

Các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội của Trung ương, địa phương cùng các nhà ngoại cảm tìm mộ Liệt sỹ đồng tổ chức “Đại lễ uống nước nhớ nguồn”, cầu nguyện cho Quốc thái dân an, tri ân và hồi hướng công đức cho hương linh các anh hùng liệt sỹ, những người có công với nước, với dân, các bậc tiền nhân khai sơn mở cõi, ấp đàn tế cáo chư vị Thần linh cầu siêu cho hương linh các dòng họ và cho những nạn nhân do chiến tranh và thiên tai.

- Thời gian: Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2009  ( thứ 6 và thứ7 - tức là ngày 3 và 4 tháng 11 năm Kỷ Sửu)

- Địa điểm: Tại Trung Tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh,

 Trân trọng kính mời các vị chư tôn Giáo phẩm, Tăng, Ni, các bà mẹ VNAH, các gia đình thương binh liệt sỹ và gia đình có công với nước,  các cán bộ và nhân dân mọi miền đất nước về dự Pháp hội “uống nước nhớ nguồn”!

 Lưu ý:

-   Các lễ vật dâng cúng cho Pháp hội dâng cúng cho hương linh liệt sỹ, gia tiên phải thanh tịnh, không dùng tiền giả, không dùng vàng mã, không dùng những phẩm vật có nguồn gốc từ động vật,

-   Các gia đình có thể đem theo ảnh của liệt sỹ đến dự Lễ hội để giao lưu ngoại cảm tâm linh.

-   Các gia đình chuẩn bị đèn hoa sen để dự lễ phóng đăng cầu nguyện cho hương linh liệt sỹ và gia tiên vào đêm 18/12/09 tại Bến sông Cầu Long Toàn, thị trấn Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

Ban tổ chức xin tri ân các cơ quan và các vị đại biểu đã phát tâm giúp đỡ   và về dự Pháp hội.

T/M Ban tổ chức

chuongtrinh.gif

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày