Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự họp sơ kết, thảo luận về hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì hội nghị sơ kế hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Từ Đàm hôm 25-6.
Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu khai mạc - Ảnh: Anh Quốc

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu khai mạc - Ảnh: Anh Quốc

Tham dự có chư tôn đức Phó ban, thành viên Ban Trị sự tỉnh và các ban ngành, Ban Trị sự các huyện, thị xã trực thuộc; Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh; Ban Hộ tự và Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử các niệm Phật Đường cùng cư sĩ, đạo hữu Phật tử.

Đại biểu đã lắng nghe báo cáo chi tiết công tác Phật sự của Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh, sau đó thảo luận, góp ý xây dựng hướng hoạt động, những vấn đề quan trọng của Phật giáo tỉnh, đặc biệt đối với các nội dung tu chỉnh Hiến chương Giáo hội, góp ý về dự thảo thông tư quản lý tiền công đức của Bộ Tài chính và việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII (2022-2027) trong năm tới.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh - Ảnh: Anh Quốc

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh - Ảnh: Anh Quốc

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu - Ảnh: Anh Quốc

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu - Ảnh: Anh Quốc

Quang cảnh buổi họp tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đặt tại chùa Từ Đàm - Ảnh: Anh Quốc

Quang cảnh buổi họp tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đặt tại chùa Từ Đàm - Ảnh: Anh Quốc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày