Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự tỉnh họp thảo luận về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt chuẩn bị Đại hội

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên họp toàn Ban Trị sự tỉnh nhà chiều 26-8-2022
Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên họp toàn Ban Trị sự tỉnh nhà chiều 26-8-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 26-8, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập phiên họp toàn Ban Trị sự tỉnh bàn về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt để trình Trung ương Giáo hội.

Phiên họp diễn ra tại Văn phòng của Ban Trị sự trong khuôn viên chùa Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, TP.Huế).

Phát biểu khai mạc buổi họp, Hòa thượng Thích Đức Thanh mong muốn tất cả thành viên Ban Trị sự thống nhất một lòng chung lo Phật sự của Giáo hội.

Quang cảnh phiên họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 26-8

Quang cảnh phiên họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 26-8

Hòa thượng cũng thông báo lại phiên họp bất thường và Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, phần cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung đó cũng đã được Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh triển khai trong phiên họp của Ban Trị sự tỉnh ngày 16-8-2022.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh nội dung của phiên họp này, nhằm tiếp tục lắng nghe ý kiến của các vị trong Ban Trị sự về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 theo định hướng chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh là tuân thủ Hiến chương, để có thể tổ chức Đại hội trước 30-9-2022.

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Sau khi kiểm diện, Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã đọc lại biên bản của phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh ngày 16-8-2022.

Phiên họp đã lắng nghe 10 ý kiến phát biểu của chư tôn đức trong Ban Trị sự về công tác tổ chức Đại hội, tập trung vào việc giới thiệu nhân sự chủ chốt và quy trình giới thiệu phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, các ý kiến cho rằng: Cần thỉnh ý chư tôn Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự về công tác giới thiệu nhân sự chủ chốt; Đại hội là Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà nên cần phải có sự đồng tình nhất trí của Tăng Ni, Phật tử và các cơ quan ban ngành chức năng; Đồng thời, Ban Trị sự, Tiểu ban Nhân sự cần phải tổ chức thêm các phiên họp để bàn bạc về vấn đề nhân sự nhằm đi đến thống nhất cao trong Tăng Ni trước khi trình Trung ương Giáo hội, vì hiện có nhân sự được giới thiệu vào vị trí chủ chốt vắng mặt tại phiên họp này.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất phiên họp sắp tới, để thống nhất về nhân sự chủ chốt, vào ngày 4-9-2022 (9-8-Nhâm Dần), để bảo đảm Đại hội diễn ra trước 30-9-2022.

Thừa Thiên Huế là một trong 3 tỉnh gặp khó khăn liên quan tới vấn đề nhân sự chủ chốt vượt quá tuổi quy định theo Hiến chương

Thừa Thiên Huế là một trong 3 tỉnh gặp khó khăn liên quan tới vấn đề nhân sự chủ chốt vượt quá tuổi quy định theo Hiến chương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày